Nhẹ nhàng Tháng 5 để dành

P.C.Tùng
P.C.Tùng
26/05/2019 06:19 GMT+7

Thêm một nỗ lực đáng ghi nhận của những nhà làm phim độc lập khi bộ phim về tuổi học trò Tháng 5 để dành chính thức được chiếu tại rạp VN, sau hơn 3 năm thực hiện từ lúc bấm máy đến nhiều giai đoạn hậu kỳ khác.

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Ranh giới của tác giả Hoàng Trung Hiếu (Rain8X) - một thời đình đám trên mạng.
Chính tuổi trẻ, sự nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm dù gặp rất nhiều khó khăn về kinh phí của giám đốc sản xuất Ngụy Đức, cũng như đạo diễn Lê Nguyên Hà đã làm nên tinh thần của bộ phim: nhẹ nhàng, tinh khôi và khá cảm xúc. Phim ghi điểm ở diễn xuất chân thật, biểu cảm tốt của hai diễn viên chính Minh Trang - Xuân Hùng (ảnh), cùng khung cảnh bình dị nhưng cũng thật nên thơ của vùng trung du Bắc bộ… Những hình ảnh thời 1998 - 2000 trên phim như chiếc ti vi màu cổ lỗ sĩ, đầu VCD, cái ăng ten truyền hình, tranh ảnh dán tường ngôi sao cũ, các trò chơi nghịch ngợm tuổi học trò… khiến những ai đã đi qua tuổi học sinh thời đó không khỏi xúc động. Phim công chiếu các rạp toàn quốc từ ngày 24.5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.