Nhật tưởng niệm một năm cố Thủ tướng Shinzo Abe bị ám sát

Văn Khoa
Văn Khoa
09/07/2023 08:05 GMT+7

Lễ tưởng niệm cố Thủ tướng Shinzo Abe đã được tổ chức tại một ngôi chùa ở Tokyo vào ngày 8.7, một năm sau khi ông bị ám sát.

Trong số người dự lễ tưởng niệm cố Thủ tướng Shinzo Abe nói trên có Thủ tướng Nhật Fumio Kishida và bà Akie Abe, vợ của cố Thủ tướng Shinzo Abe, theo Kyodo News.

Nhật đánh dấu một năm sau khi cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị ám sát - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu trong lễ tưởng niệm cố Thủ tướng Shinzo Abe ở Tokyo vào ngày 8.7.2023

AFP

Tại một cuộc họp sau lễ tưởng niệm, Thủ tướng Kishida tuyên bố ông sẽ "dồn mọi nỗ lực vào việc giải quyết các vấn đề quốc gia và tiếp tục gieo hạt giống cho tương lai", đề cập đến các mục tiêu chưa đạt được của ông Abe, bao gồm sửa đổi Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản để giải thích tình trạng pháp lý của Lực lượng Phòng vệ.

Nhật đánh dấu một năm sau khi cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị ám sát - Ảnh 2.

 Lễ tưởng niệm nhân ngày giỗ đầu tiên của cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, tại chùa Zojoji ở Tokyo vào ngày 8.7.2023

AFP

Gần nơi ông Abe bị bắn ở thành phố Nara, miền tây Nhật Bản, hàng chục người xếp hàng vào buổi sáng để đặt hoa tưởng niệm. Trong đó có một phụ nữ 35 tuổi nói: "Tôi không thể tin rằng ông ấy đã qua đời".

Nhật đánh dấu một năm sau khi cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị ám sát - Ảnh 3.

Người dân cầu nguyện bên ngoài nhà ga Yamato-Saidaiji, nơi ông Shinzo Abe bị bắn một năm trước, trong lễ tưởng niệm ông ở thành phố Nara ngày 8.7.2023

AFP

"Có nhiều cách đánh giá ông Abe, nhưng việc sử dụng bạo lực là không thể chấp nhận được", Kyodo News dẫn lời Yui Sugiyama, một nhân viên công ty 35 tuổi cư trú tại Nara.

Ông Hayato Sugiyama, một giám đốc điều hành công ty 58 tuổi, cho hay: "Tôi muốn vụ việc được điều tra kỹ lưỡng".

Nhật đánh dấu một năm sau khi cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị ám sát - Ảnh 4.

Nhiều người cầu nguyện bên ngoài nhà ga Yamato-Saidaiji trong lễ tưởng niệm ngày giỗ đầu của cố Thủ tướng Shinzo Abe ở thành phố Nara ngày 8.7.2023

AFP

Ông Abe qua đời vào ngày 8.7.2022 sau khi bị bắn ở cự ly gần khi đang có bài phát biểu vận động tranh cử hai ngày trước cuộc bầu cử hạ viện. Vì quyền sở hữu súng được kiểm soát chặt chẽ ở Nhật Bản, nơi tự hào là một xã hội an toàn, vụ xả súng chết người khi đó đã gây chấn động trong và ngoài Nhật Bản.

Thủ phạm, Tetsuya Yamagami, bị bắt ngay tại chỗ. Yamagami, vốn mang một mối hận thù với Giáo hội Thống nhất, với lý do là chính tổ chức tôn giáo này đã làm mẹ của nghi phạm phá sản. Nghi phạm cũng đổ lỗi cho cố Thủ tướng Abe vì ông đã quảng bá hình ảnh của Giáo hội Thống nhất thông qua các bài đăng trên mạng xã hội.

Nhật đánh dấu một năm sau khi cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị ám sát - Ảnh 5.

Các cảnh sát đứng bảo vệ khi nhiều người đến dâng hoa và cầu nguyện cho cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại chùa Zojoji ở Tokyo ngày 8.7.2023 trong lễ tưởng niệm một năm ngày ông bị ám sát

Reuters

Thủ tướng Kishida nói rằng ông không hề có mối quan hệ gì với giáo phái, nhưng chỉ số tín nhiệm của ông vẫn bị giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức, vì một số thành viên nội các của ông lại có mối quan hệ với giáo phái này.

Đảng LDP của ông Kishida đã tuyên bố cắt đứt toàn bộ quan hệ với Giáo hội Thống nhất và cố gắng xoa dịu những lo ngại của cử tri bằng việc thay đổi thành viên nội các.

Chính phủ Nhật Bản cũng đã bắt đầu điều tra Giáo hội Thống nhất vào tháng 11.2022, mở đường cho việc yêu cầu tòa án xem xét tước bỏ tư cách là một công ty tôn giáo của tổ chức này mà đang được hưởng các lợi ích về thuế.

Kể từ sau vụ ông Abe bị bắn, cảnh sát Nhật Bản cũng đã thắt chặt các biện pháp an ninh đối với các quan chức cấp cao. Ngoài ra, các đảng chính trị đã yêu cầu sử dụng các địa điểm trong nhà để tạo điều kiện kiểm tra an ninh và đảm bảo khoảng cách giữa diễn giả và khán giả, theo Đài NHK.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.