Nhật triển khai tàu JS Izumo đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

03/06/2022 16:05 GMT+7

Nhật Bản lên kế hoạch triển khai tàu khu trục chở trực thăng JS Izumo cho sứ mệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 2022 từ ngày 13.6 đến 28.10, và dự kiến tàu sẽ đến Việt Nam.

Tàu khu trục chở trực thăng JS Izumo

afp/getty

Theo khuôn khổ sứ mệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 2022, tàu JS Izumo sẽ được hộ tống bởi hai tàu khu trục JS Takanami và JS Kirisame cũng như một tàu ngầm chưa được công bố tên.

Đội tàu Nhật dự kiến sẽ đến 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, Úc, Việt Nam, Philippines, Papua New Guinea và các đảo quốc Thái Bình Dương, theo trang Defense News hôm 3.6.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng dự kiến triển khai một số máy bay của lực lượng phòng vệ biển, trong đó có máy bay tuần tra Kawasaki P-1, máy bay huấn luyện tình báo điện tử UP-3D và thủy phi cơ ShinMaywa US-2.

Sứ mệnh sắp tới của đội tàu sẽ chứng kiến lực lượng Nhật Bản tham gia nhiều cuộc diễn tập hải quân, bao gồm Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2022 được tổ chức ngoài khơi Hawaii vào cuối tháng này, cuộc diễn tập Kakadu ở Úc trong tháng 9.

Những hoạt động diễn tập khác bao gồm cuộc tập trận Pacific Vanguard 22 với Mỹ, Hàn Quốc và Úc, và một cuộc tập trận chung với hải quân Ấn Độ.

Ban đầu tàu JS Izumo chỉ là tàu chở trực thăng, nhưng Nhật Bản sau đó đã cải tiến con tàu này và tàu Kaga cùng loại để có thể chở thêm tiêm kích F-35B.

Các trực thăng Sikorsky SH-60 trên tàu

afp/getty

Giai đoạn đầu tiên của quá trình chuyển đổi đã hoàn tất. Hồi tháng 10.2021, con tàu thực hiện việc thử nghiệm cất và hạ cánh với phi đội F-35B của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đang đóng tại Nhật Bản. JS Izumo chính thức trở thành tàu chiến đầu tiên của Nhật Bản vận hành máy bay cánh cố định từ năm 1945.

"Tàu sân bay mini" của Nhật Bản theo dõi sát nhóm tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc

Trong giai đoạn kế tiếp, tàu JS Izumo được sửa lại phần phía trước của boong đáp, chuyển từ hình thang sang hình chữ nhật, và những thay đổi bên trong con tàu cho phù hợp để chở theo F-35B.

Hiện Nhật Bản là khách hàng nước ngoài lớn nhất của Mỹ về F-35. Tokyo có kế hoạch mua tổng cộng 147 tiêm kích F-35, bao gồm 42 chiếc F-35B.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.