Nhật sẽ có thêm 2 khu trục hạm trang bị radar Aegis, tên lửa chống hạm mới

Khánh An
Khánh An
18/12/2020 19:52 GMT+7

Nhật Bản đẩy mạnh phòng thủ trên biển với các tên lửa chống hạm, khu trục hạm mới trang bị hệ thống radar Aegis hiện đại.

Tờ Asahi Shimbun ngày 18.12 đưa tin Nhật sẽ phát triển các tên lửa chống hạm với tầm bắn xa hơn quanh chuỗi đảo tây nam Okinawa, bao gồm khu vực gần các đảo tranh chấp với Trung Quốc ở biển Hoa Đông.
“Môi trường an ninh quanh các đảo tây nam của chúng tôi trở nên khắc nghiệt. Chúng tôi phải đáp trả theo cách phù hợp”, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Nobuo Kishi phát biểu tại cuộc họp báo.
Các tên lửa mới sẽ giúp Nhật mở rộng chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập, dựa trên phiên bản có tầm bắn 200 km hiện trang bị trên các đảo ở Okinawa.
Bên cạnh đó, Nhật công bố kế hoạch đặt hệ thống radar Aegis mới, có phạm vi hoạt động xa hơn gấp 3 lần phiên bản cũ, lên 2 khu trục hạm mới.
Hai khu trục hạm mới sẽ giúp nước này có 10 khu trục hạm trang bị Aegis và chỉ đứng sau Mỹ. Theo Bloomberg, các kế hoạch trên được nội các thông qua vào ngày 18.12 với tổng giá trị khoảng 5 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.