Nhật quyết định trang bị khả năng tấn công căn cứ của kẻ thù

Văn Khoa
Văn Khoa
16/12/2022 16:10 GMT+7

Chính phủ Nhật Bản hôm nay 16.12 quyết định sẽ đạt khả năng tấn công các căn cứ của kẻ thù cũng như tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng, đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách an ninh thời hậu chiến của nước này.

Việc đạt được khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công từ các lực lượng bên ngoài, được gọi là “khả năng phản công”, nằm trong ba tài liệu quốc phòng quan trọng mà đã được chính phủ Nhật phê chuẩn hôm nay, theo Kyodo News. Trong đó có Chiến lược An ninh quốc gia (NSS) đã được cập nhật bởi Nội các của Thủ tướng Fumio Kishida.

Phe chỉ trích lưu ý rằng Hiến pháp chỉ cho phép Nhật hành động để tự vệ, nhưng NSS nhấn mạnh quốc gia Đông Bắc Á này cần có khả năng “thực hiện các cuộc phản công hiệu quả trong lãnh thổ của đối phương như một biện pháp tự vệ tối thiểu”.

Binh sĩ Nhật trong một cuộc tập trận gần một đơn vị tên lửa chống hạm trên đảo Miyako thuộc tỉnh Okinawa của Nhật trong tháng 4.2022

Reuters

NSS còn đề cập rằng Nhật đang phải đối mặt “môi trường an ninh phức tạp và nghiêm trọng nhất” kể từ sau Thế chiến 2, trong khi chính phủ nước này cam kết duy trì “chính sách định hướng tự vệ hoàn toàn” và “không trở thành một cường quốc quân sự”.

Trong lần sửa đổi đầu tiên kể từ năm 2013, các hướng dẫn chính sách an ninh dài hạn của Nhật khẳng định chỉ riêng phòng thủ tên lửa là không đủ để đối phó “sự tăng cường đáng kể lực lượng tên lửa” của các quốc gia như Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên.

Có gì đặc biệt ở động cơ tên lửa ICBM mới thử nghiệm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un?

Về cơ bản, để tăng cường năng lực quốc phòng, Nhật đặt mục tiêu tăng ngân sách quốc phòng thường niên lên 2% GDP trong năm tài khóa 2027, kết thúc vào tháng 3.2028. Nhật lâu nay giới hạn ngân sách quốc phòng thường niên ở mức khoảng 1% GDP, tương đương hơn 5.000 tỉ yen (36 tỉ USD).

Phát biểu tại một cuộc họp của đảng cầm quyền hôm nay, Thủ tướng Kishida cho biết chính phủ sẽ dành khoảng 8.900 tỉ yen cho ngân sách quốc phòng tài khóa 2027. Ngân sách quốc phòng ban đầu của Nhật cho tài khóa 2023 dự kiến đạt mức kỷ lục khoảng 6.500 tỉ yen, so với 5.200 tỉ yen cho tài khóa 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.