Nhật phản đối ý đồ đơn phương của Trung Quốc ở Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
12/12/2021 11:23 GMT+7

Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa vừa cho hay nước này có ý định kêu gọi Trung Quốc hành động có trách nhiệm ở biển Hoa Đông và Biển Đông.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và người đồng cấp Nhật Yoshimasa Hayashi gặp bên lề cuộc họp của các ngoại trưởng G7 ở Anh ngày 11.12

Reuters

Ông Hayashi cho biết ý định trên của Nhật khi dự phiên thảo luận đầu tiên của cuộc họp các ngoại trưởng thuộc nhóm G7 (gồm Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản), khai mạc ở thành phố Liverpool (Anh) vào ngày 11.12, theo Đài NHK. Phiên thảo luận đầu tiên tập trung về Trung Quốc, Nga và những tình hình khu vực khác.

Ngoại trưởng Hayashi cho hay Nhật phản đối những ý đồ đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Ông cho biết thêm Nhật cũng có quan ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền ở Hồng Kông và Khu tự trị Tân Cương.

Bên lề cuộc họp ngoại trưởng G7, Ngoại trưởng Hayashi và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc gặp kéo dài 25 phút. Hai ngoại trưởng cùng phản đối những ý đồ đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng ở biển Hoa Đông và nhất trí cần tăng cường các khả năng răn đe của liên minh Mỹ-Nhật, theo NHK.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: yêu sách Biển Đông của Trung Quốc không có cơ sở

Đại diện của các nước ASEAN cũng đang tham gia một số cuộc tranh luận của cuộc họp ngoại trưởng G7, dự kiến kết thúc hôm nay 12.12.

Những bên tham gia có kế hoạch soạn thảo một tài liệu về kết quả của các cuộc thảo luận về an ninh, vấn đề nhân quyền cũng như các biện pháp chống đại dịch Covid-19, theo NHK.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.