Nhật nói phát hiện 4 tàu đổ bộ Nga đi về hướng tây, có thể đến Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
17/03/2022 14:00 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm nay 17.3 cho hay đã phát hiện 4 tàu đổ bộ lớn của Nga chạy gần quần đảo của Nhật trong lúc đi về hướng tây và cho rằng số tàu này có thể đến Ukraine.

Hình ảnh được cho là tàu đổ bộ Nga trong một cuộc tập trận

Chụp màn hình The Drive

Một số hình ảnh về những tàu đổ bộ nói trên do Bộ Quốc phòng Nhật công bố cho thấy dường như xe tải quân sự đã được đưa lên một trong số tàu đó, theo Reuters.

Khi được hỏi liệu 4 tàu đổ bộ Nga có hướng đến Ukraine hay không, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật trả lời “có thể”.

Tên lửa Nga bắn trúng chốt quân sự Ukraine

Lực lượng Phòng vệ biển của Nhật đầu tiên phát hiện 4 tàu đổ bộ Nga, có thể chở hàng chục xe tăng, xe quân sự khác và hàng trăm binh sĩ, vào ngày 15.3 và theo dõi khi những tàu đó đi về hướng tây, từ Thái Bình Dương đến vùng biển nằm giữa Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên thông qua Tsuruga, eo biển chia tách đảo Honshu của Nhật với đảo Hokkaido.

Vị phát ngôn viên thuộc Bộ Quốc phòng Nhật nói rằng việc tàu Nga đi qua eo biển Tsuruga quá gần lãnh thổ Nhật như trên là không bình thường, theo Reuters. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Nhật đưa ra thông tin trên trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bước sang ngày thứ 22. Nhờ được trang bị vũ khí chống tăng do Mỹ và các nước khác cung cấp, binh sĩ Ukraine gây tổn thất cho xe bọc thép và xe nhiên liệu của Nga, nên Moscow có thể cần củng cố lực lượng với thiết bị mới, theo Reuters.

Các đồng minh NATO, đã cung cấp hơn 20.000 vũ khí chống tăng và vũ khí khác cho Ukraine, hôm 16.3 tuyên bố họ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine chống lại lực lượng Nga, theo Reuters.

Mỹ tìm cách cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho Ukraine

Xem thêm các diễn biến khác liên quan đến tình hình Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.