Nhật nhận chiến hạm lớn nhất kể từ sau chiến tranh thế giới

25/03/2015 14:08 GMT+7

(TNO) Nhật Bản vừa nhận được tàu chiến lớn nhất kể từ khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đến nay. Tàu chiến Izumo có kích thước tương đương với tàu sân bay mà Nhật từng sử dụng trong các cuộc chiến với Mỹ trước đây ở Thái Bình Dương.

(TNO) Nhật Bản vừa nhận được tàu chiến lớn nhất kể từ khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đến nay. Tàu chiến Izumo có kích thước tương đương với tàu sân bay mà Nhật từng sử dụng trong các cuộc chiến với Mỹ trước đây ở Thái Bình Dương, theo Reuters.

Tàu khu trục chở trực thăng Izumo của Nhật ở thành phố Yokohama, phía nam Tokyo - Ảnh: Reuters
Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) đã nhận được tàu Izumo vào ngày 25.3. Con tàu dài 248 m, có thể mang theo khoảng 470 thủy thủ đoàn.
Tàu Izumo có kích thước và cấu trúc tương tự như tàu tấn công đổ bộ của Thủy quân Lục chiến Mỹ. Tuy nhiên, nó được thiết kế như một tàu khu trục chở trực thăng. Điều này cho phép Nhật Bản không vi phạm điều cấm về sỡ hữu vũ khí phát động chiến tranh như trong hiến pháp nước này quy định.
Izumo là một minh chứng cho thấy Nhật Bản đang tìm cách nâng cao năng lực quân đội trong các sứ mệnh nước ngoài. Nó cũng cho thấy Nhật Bản đang thực hiện chính sách của Thủ tướng Shinzo Abe, khi ông vận động các nhà lập pháp cho phép nới lỏng những hạn chế trong hiến pháp hòa bình thời hậu chiến của Nhật.
Tàu Izumo nhìn từ trên không - Ảnh: Reuters
"Tàu Izumo có thể đảm nhận nhiều vai trò như hoạt động gìn giữ hòa bình, cứu trợ thảm họa quốc tế và viện trợ", Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cho biết trong buổi lễ bàn giao con tàu tại xưởng đóng tàu Japan Marine United ở thành phố Yokohama.
Ngoài ra, tàu Izumo còn giúp Nhật Bản cải thiện khả năng chống tàu ngầm, Bộ trưởng Nakatani nói thêm. Do lo ngại trước Trung Quốc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tìm cách vận động nới lỏng hiến pháp hòa bình và củng cố sức mạnh phòng vệ, theo Reuters.
Tokyo đã bổ sung thêm máy bay tuần tra tầm xa và máy bay vận tải quân sự để tăng cường khả năng phòng thủ. Ngoài ra, Nhật cũng mua thêm chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm F-35 từ hãng Lockheed Martin của Mỹ, xe quân sự tấn công đổ bộ và tàu chuyển quân Osprey của hãng Boeing.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.