Nhật, New Zealand muốn tiếp tục thực hiện TPP dù không có Mỹ

12/05/2017 08:55 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hy vọng sẽ củng cố hợp tác chặt chẽ với New Zealand trong việc làm cho Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trở thành hiện thực dù Mỹ không còn tham gia.

Thủ tướng Abe sẽ đề cập vấn đề nói trên khi tiếp người đồng cấp Bill English của New Zealand tại Nhật vào tuần tới, Đài NHK đưa tin ngày 12.5.
Về phần mình, Thủ tướng English cũng biết cuộc hội đàm sắp tới với Thủ tướng Abe sẽ nhằm tăng cường kết nối kinh tế và thương mại song phương, trong đó có TPP.
New Zealand nằm trong số các quốc gia đã ký TPP muốn hiệp định này được tiếp tục thực hiện dù Mỹ không còn tham gia. Hôm 11.5, New Zealand đã trở thành quốc gia thứ hai phê chuẩn TPP, chỉ sau Nhật.
Theo Bộ trưởng Thương mại New Zealand Todd McClay, TPP vẫn có giá trị cả về kinh tế lẫn chiến lược.
TPP đã được 12 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Nhật, Mỹ và New Zealand, ký kết vào tháng 2.2016, nhưng đến tháng 1.2017, Mỹ tuyên bố rút khỏi hiệp định này.
Dự kiến, các bộ trưởng Thương mại từ 11 quốc gia ký kết TPP còn lại sẽ có cuộc họp vào ngày 21.5 tại Việt Nam, bên lề một hội nghị của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, theo NHK.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.