Nhật, Mỹ sẽ tập trận chung gần bán đảo Triều Tiên

21/04/2017 14:19 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nhật đang cân nhắc điều hai khu trục hạm tham gia cuộc tập trận chung với nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson gần báo đảo Triều Tiên.

Hai khu trục hạm thuộc Lực lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật đã rời khỏi cảng nhà ở tỉnh Nagasaki thuộc phía tây nước này vào sáng 21.4, theo Đài NHK.
Trong khi đó, một phát ngôn viên Nhà Trắng hôm 19.4 cho hay nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson đang trên đường tới vùng biển xung quanh bán đảo Triều Tiên. Dự kiến, nhóm tàu này sẽ vào vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bảo vào đầu tuần tới, theo giới chức Lầu Năm Góc.
Một số quan chức Bộ Quốc phòng Nhật tiết lộ chi tiết về cuộc tập trận chung vẫn chưa được quyết định. Giới quan sát cho rằng một cuộc tập trận chung như thế sẽ thể hiện sự hợp tác Mỹ-Nhật trong việc đối phó CHDCND Triều Tiên, theo Đài NHK.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh có quan ngại rằng Bình Nhưỡng có thể tiến hành thử hạt nhân hoặc phóng tên lửa nhằm đánh dấu 85 năm thành lập lực lượng vũ trang Triều Tiên vào ngày 25.4.
Một số quan chức Mỹ ngày 20.4 tiết lộ với Đài NBC News rằng Washington tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm chuẩn bị ứng phó đợt thử hạt nhân kế tiếp của Triều Tiên. Trong đó có việc triển khai máy bay dò tìm phóng xạ WC-135 WC-135 Constant Phoenix, máy bay không người lái và máy bay trinh sát U-2 tới gần khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.