Nhật, Mỹ hỗ trợ ASEAN chống tội phạm mạng

09/06/2014 03:10 GMT+7

Ngày 8.6, Kyodo News loan tin Nhật và Mỹ sẽ hỗ trợ các nước ASEAN tăng cường khả năng điều tra tội phạm mạng.

Theo đó, Nhật sẽ cấp 150.000 USD và Mỹ cấp 250.000 USD cho LHQ để cử một nhóm chuyên gia chống tội phạm mạng đến các nước thành viên ASEAN.

Một nguồn tin nhận xét việc hướng dẫn ASEAN nâng cao kỹ năng chống tội phạm mạng là điều cần thiết vì “Trung Quốc bị nghi thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào Nhật, Mỹ và một số nước khác thông qua nhiều máy chủ ở Đông Nam Á”.

Nhật và Mỹ sẽ sớm bàn luận với LHQ về số lượng chuyên gia cũng như thời hạn mà họ sẽ tham gia huấn luyện cho các nước ASEAN. Bước kế tiếp là hai nước sẽ xem xét thiết lập một cơ chế tham vấn để tăng cường chia sẻ thông tin với ASEAN, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng cần phải mất nhiều thời gian để nâng cao khả năng ứng phó các cuộc tấn công mạng cho ASEAN.

Văn Khoa

 >> Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Nhật Bản gặp gỡ tại Shangri-La
 >> Nhật Bản lên án ‘hành động nguy hiểm’ của Trung Quốc trên biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.