Nhật Kim Anh: Ngoại tình là không thể tha thứ

09/11/2020 12:12 GMT+7

Nhật Kim Anh khiến nhiều đồng nghiệp ấn tượng khi bàn luận sâu sắc về sự đổ vỡ trong tình yêu. Cô khẳng định ngoại tình là yếu tố dẫn đến chuyện "đường ai nấy đi".

Tập 14 chương trình Sao hỏa sao kim lên sóng thu hút sự quan tâm của khán giả với dàn khách mời gồm Nhật Kim Anh, Puka, Titi và Mạc Văn Khoa. Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ quen thuộc là Hari Won, Lâm Vỹ Dạ, Tiến Luật, Lê Dương Bảo Lâm.
Xuất hiện ở màn chào đầu, Hari Won tiết lộ sự trở lại của Puka trong chương trình là do được khán giả yêu cầu. Thậm chí, Tiến Luật cho biết mọi người rất yêu mến giọng hát của đàn em nên ngỏ ý mời cô trình bày một ca khúc. Không hề ngần ngại, Puka tự tin hát Anh ơi ở lại của Chi Pu với giai điệu không mấy ăn nhập. Nghe xong, Lê Dương Bảo Lâm nói: “Hát xong ảnh đi luôn rồi kìa", còn Tiến Luật thừa nhận: “Tôi không hiểu vì sao khán giả gửi mail cho chương trình, nói rằng mời Puka hát. Tôi nghĩ những người đó là bà con, dòng họ của em đúng không Puka?”. Nghe vậy, nữ diễn viên lên tiếng thanh minh: “Dạ không, đó là tự em tạo khán giả bình luận. Nhưng mà anh chị cho em chơi đi, em hứa em sẽ chơi nhiệt tình" khiến người xem được phen cười không ngớt.

Puka bị đồng nghiệp chê bai giọng hát trên sóng truyền hình

Ảnh: Chụp màn hình

Trong chương trình, các nghệ sĩ thoải mái bày tỏ những quan điểm của mình liên quan đến chủ đề Thất tình. Khi được hỏi: “Với phụ nữ, lý do tình yêu đổ vỡ thường là gì?", Titi là người giành quyền trả lời trước và đưa ra đáp án là vô tâm. Tuy nhiên, điều này không trùng khớp với ý kiến được khảo sát. Trong khi đó, khi nhìn thấy Nhật Kim Anh tự tin, Lê Dương Bảo Lâm bày tỏ sự thắc mắc. Không ngần ngại, cô cho biết: “Tại vì tôi đổ vỡ rồi nên biết". Thậm chí, Nhật Kim Anh nói thêm: “Mặc dù chương trình hôm nay có chủ đề là thất tình nhưng tôi muốn tỏ ra mình không thất tình". Chưa dừng lại ở đó, giọng ca Đoạn đường vắng đưa ra đáp án bị cắm sừng, đây cũng là ý kiến có nhiều người đồng tình nhất trong câu hỏi này.
Nhật Kim Anh cũng bày tỏ quan điểm của mình về sự đổ vỡ trong tình yêu. Theo cô, có rất nhiều yếu tố khiến một cặp đôi “đường ai nấy đi" nhưng nữ ca sĩ khẳng định: "Tôi nghĩ rằng yếu tố mạnh mẽ nhất, dễ đổ vỡ nhất, không thể nào tha thứ đó là chính là sự ngoại tình". Chưa dừng lại ở đó, diễn viên Tiếng sét trong mưa còn cho biết cô không đồng tình với quan điểm đổ vỡ do hoàn cảnh gia đình. Người đẹp nói: “Như Lê Dương Bảo Lâm đó, yêu cô em không được chuyển sang cô chị, bình thường mà". Lời tố cáo này khiến cả trường quay không khỏi bất ngờ. Trong khi quán quân Cười xuyên Việt 2015 phải lên tiếng: “Thật sự ngày xưa em yêu cô út vì đẹp quá, còn Quỳnh không đẹp bằng. Em thấy bé út đẹp quá nên chạy lại cua, nhưng vừa lại thì bồ bé út xuất hiện. Em chán quá nhìn vô góc thì nhìn thấy Quỳnh, nên cua đỡ cô chị, ai ngờ dính đến giờ".

Nhật Kim Anh khiến đồng nghiệp trầm trồ khi liên tục đưa ra những quan điểm sâu sắc về chuyện tình yêu

Ảnh: Chụp màn hình

Khi nói về chuyện đổ vỡ vì người phụ nữ bận theo đuổi sự nghiệp, Nhật Kim Anh không đồng tình. Cô cho rằng sự việc này thường xảy ra ở phái mạnh, đồng thời giải thích thêm: “Phụ nữ tuổi thanh xuân có hạn nên lúc nào cũng mong mỏi mình tìm được một nửa của mình và muốn tiến đến hôn nhân. Người đàn ông lúc nào cũng muốn lấy sự nghiệp ra để làm cái cớ, từ đó dẫn đến chuyện đổ vỡ". Ở một diễn biến khác, khi nhận được câu hỏi: “Những lý do đàn ông đưa ra để chia tay là gì" thì Mạc Văn Khoa cho rằng đó là “không hợp". Trong khi đó, Nhật Kim Anh lựa chọn đáp án “anh không xứng đáng". Giải thích về điều này, cô cho hay: “Tôi nghĩ đàn ông lúc nào cũng tôn trọng phụ nữ nên họ sẽ chịu thiệt thòi về bản thân mình”.
Theo nữ ca sĩ, việc không hợp là dành cho những người thô lỗ, đổ lỗi cho nhau. Tuy nhiên, cô cho rằng người đàn ông thực thụ thì dù thấy không hợp vẫn sẽ dùng từ “không xứng đáng" để đưa ra lý do. Hari Won cũng đồng tình với quan điểm này của đàn chị. Tuy nhiên, cô bày tỏ: “Muốn nói gì thì nói nhưng đừng nói rằng anh không xứng với em, nghe rất là giả tạo. Thà nói chuyện thẳng, không xứng từ đầu đừng cua người ta. Thà không hợp nghe còn ổn hơn, chứ câu kia nghe là biết xạo rồi, muốn táng vô mặt". Nhật Kim Anh còn cho rằng việc đàn ông theo đuổi sự nghiệp để chia tay phái đẹp là một lý do lưng chừng. “Vì nếu người phụ nữ yêu thì sẽ chờ cho đến khi có sự nghiệp thì thôi. Cho nên câu nói này lấp lửng, nửa muốn quen tiếp, nửa muốn chấm dứt để đi tìm cuộc sống khác", cô bày tỏ. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.