Nhật Kim Anh kể về vụ tai nạn xe kinh hoàng khi đi diễn năm 14 tuổi

21/12/2021 17:03 GMT+7

Nhật Kim Anh kể cô từng trải qua thời gian ám ảnh sau vụ tai nạn xe năm 14 tuổi.

Nhật Kim Anh từng ám ảnh đến mức không dám bước lên xe 12 chỗ

TL

Trong tập phát sóng mới đây của Nhập gia tuỳ tục, ca sĩ Nhật Kim Anh đảm nhận vai trò khách mời. Tại đây, có những chia sẻ về khoảng thời gian khủng hoảng tâm lý sau vụ tai nạn xe năm 14 tuổi. Giọng ca Lâu đài cát thừa nhận có lúc, cô không dám nhìn hay bước lên xe 12 chỗ vì bị ám ảnh bởi vụ tai nạn đó.

Nhật Kim Anh kể khi ấy, cô theo đoàn ra Phan Thiết biểu diễn. Lúc di chuyển về TP.HCM, đoàn ghé lại một khu chợ để mua sầu riêng. Sau đó, cô và mọi người gặp sự cố khiến nữ ca sĩ nhớ mãi. “Khi đi đến khúc quanh, xe 12 chỗ bị mất thắng. Khúc cua như vậy rất gắt, mà lại đang đổ dốc nữa. Sau đó xe lật xuống và xoay vòng, đầu tôi đập vào cửa kính. Tôi không thấy gì nữa rồi. Đến khi xe lật đến vòng cuối cùng, tôi mở mắt ra thì mọi thứ đảo ngược”, diễn viên Tiếng sét trong mưa chia sẻ khiến Hari Won bất ngờ.

Nhật Kim Anh chọn cách đối diện với khủng hoảng thay vì né tránh

Chụp màn hình

Thời điểm vụ tai nạn xảy ra, nhiều người dân xung quanh thấy vậy nên đưa Nhật Kim Anh và các thành viên trong đoàn vào trạm xá. “Mọi người ở trên xe bị sầu riêng đâm vào mặt. Tôi có một thời gian bị khủng hoảng, bị sợ vì không dám bước lên xe. Tôi nghĩ nếu không được ơn trên giúp đỡ, nếu đó là đất bằng mà không phải cái mương thì chắc có lẽ đầu tôi nát bét", giọng ca Lâu đài cát chia sẻ.

Đồng thời, Nhật Kim Anh nói thêm cô phải mất nhiều thời gian để vượt qua được giai đoạn đó. Đến thời điểm hiện tại, mỗi khi bước lên xe 12 chỗ, bản thân cô vẫn không tránh khỏi cảm giác lo sợ vì bị ám ảnh vụ tai nạn trước đây. “Đặc biệt là khi đi những khúc cua, hình ảnh đó cứ ùa về làm tôi rất run. Vụ này xảy ra khi tôi 14 tuổi", nữ ca sĩ nói.

Bàn về chủ đề sự khủng hoảng của bản thân, Hari Won cho rằng cách đối diện của mỗi người là điều quan trọng. Bà xã Trấn Thành mượn câu chuyện của mình để chia sẻ với khán giả: “Bản thân tôi cũng từng bị ung thư. Lúc đó, tôi thuộc về công ty và rất muốn thoát khỏi công ty đó. Nên lúc bị ung thư, tôi nghĩ là mình có thể lấy cớ đó để xin nghỉ. Rất nhiều người nói tại sao tôi có thể suy nghĩ như vậy được. Nhưng chuyện gì tới cũng tới, tại sao mình không suy nghĩ một cách tích cực để vui lên”.

Cả đoàn phim "Lưới trời" ngã ngửa vì sự lầy lội của Nhật Kim Anh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.