“Nhặt” iPhone 6 Plus không trả lại, bị phạt 7,5 triệu đồng

29/10/2015 08:30 GMT+7

Theo thông tin từ Cảng vụ hàng không miền Bắc, lúc 17 giờ 5 phút ngày 21.10, tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, bà Ngô Thu Hằng (57 tuổi, thường trú tại Thành Công, Hà Nội) đi chuyến bay VJ524 đường bay Đà Nẵng - Hà Nội để quên tại khay đựng đồ hành lý xách tay một điện thoại iPhone 6 Plus màu vàng.

Theo thông tin từ Cảng vụ hàng không miền Bắc, lúc 17 giờ 5 phút ngày 21.10, tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, bà Ngô Thu Hằng (57 tuổi, thường trú tại Thành Công, Hà Nội) đi chuyến bay VJ524 đường bay Đà Nẵng - Hà Nội để quên tại khay đựng đồ hành lý xách tay một điện thoại iPhone 6 Plus màu vàng.

Bà Hằng trình báo Trung tâm an ninh hàng không Đà Nẵng, nhưng kiểm tra trực quan không thấy điện thoại của bà tại vị trí đó.
Sau khi trích xuất hình ảnh camera, Trung tâm an ninh hàng không Đà Nẵng phát hiện một nam hành khách đi trên chuyến bay VJ522, chặng bay Đà Nẵng - Hà Nội, đã lấy điện thoại của bà Hằng, nên điện báo Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài (Hà Nội) phối hợp xử lý.
Tại Hà Nội, phát hiện hành khách tên Nguyễn Đức Dương (29 tuổi, trú tại Kiến Thụy, Hải Phòng) có đặc điểm như thông báo, lực lượng chức năng đã mời vào làm việc và Dương thừa nhận nhặt chiếc điện thoại trên rồi bỏ vào hành lý xách tay nhằm mục đích chiếm đoạt.
Cảng vụ hàng không miền Bắc đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông Dương và trả lại điện thoại cho bà Hằng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.