Bên cạnh đó, Nhật có kế hoạch cung cấp khoản vay trị giá 300 tỉ yen (57.540 tỉ đồng) và hợp tác về năng lượng nhằm giảm phát thải khí nhà kính tại Ấn Độ.
![]() |
Một dự án hạ tầng tại Ấn Đô
reuters |
Trước đó vào năm 2014, Thủ tướng Nhật khi đó là ông Shinzo Abe thăm Ấn Độ và thông báo đầu tư 3.500 tỉ yen tại Ấn Độ trong vòng 5 năm.
Nhật hiện hỗ trợ phát triển hạ tầng đô thị tại Ấn Độ, cũng như một tuyến đường sắt cao tốc dựa trên công nghệ tàu cao tốc của Nhật. Hai nước cùng Mỹ và Úc là thành viên trong Bộ tứ kim cương.
Sau khi thăm Ấn Độ và gặp Thủ tướng Narendra Modi, dự kiến Thủ tướng Kishida sẽ tiếp tục công du đến Campuchia và gặp Thủ tướng Hun Sen vào ngày 20.3.
Tin liên quan
- Chiến sự Ukraine trưa 18.3: Mỹ, Úc, Nhật gia tăng áp lực lên Nga
- Dồn dập diễn biến đối phó Trung Quốc ở Indo-Pacific
- Nhật nói phát hiện 4 tàu đổ bộ Nga đi về hướng tây, có thể đến Ukraine