Nhật Bản xem xét ngân sách kỷ lục cho tài khóa 2022

Khánh An
Khánh An
18/12/2021 09:40 GMT+7

Nhật có kế hoạch đề xuất chi tiêu đến 107.000 tỉ yen cho tài khóa 2022, nổi bật với các khoản chi về đối phó đại dịch Covid-19 , an sinh xã hội và quốc phòng.

Công tác ứng phó đại dịch và chi phí an sinh xã hội sẽ tiếp tục làm tăng ngân sách của Nhật

reuters

Tờ Nikkei Asia ngày 18.12 đưa tin Nhật dự định đề xuất ngân sách tài khóa 2022 ở mức kỷ lục là 107.000 tỉ yen (hơn 21,6 triệu tỉ đồng), mức cao kỷ lục với kế hoạch chi đối phó đại dịch và chi phí an sinh xã hội tăng.

Con số trên đánh dấu lần tăng ngân sách thứ 10 liên tiếp của nước này. Chi phí liên quan đại dịch Covid-19 sẽ chiếm đến 5.000 tỉ yen. Trong khi đó, chi tiêu chiến lược về các khu vực tăng trưởng sẽ có giới hạn.

Nhật nhiều lần phải bổ sung chi tiêu ngân sách với các khoản lớn kể từ đầu đại dịch nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Trong tài khóa 2021, tổng chi tiêu từ ngân sách ban đầu và các khoản bổ sung đã lên đến 142.500 tỉ yen.

Dân số già hóa cũng làm tăng chi tiêu an sinh xã hội thêm 660 tỉ yen. Năm tới, lớp người sau cùng của thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh, tức những người sinh năm 1947, sẽ đến 75 tuổi, độ tuổi mà chi tiêu y tế có xu hướng tăng.

Ngân sách quốc phòng sẽ tăng kỷ lục lên 5.400 tỉ yen, phản ánh quan ngại về tình hình an ninh khu vực.

Doanh thu thuế ước tính đạt khoảng 65.000 tỉ yen so với mức ước tính 63.800 tỉ yen trong tài khóa 2021. Hoạt động doanh nghiệp hồi phục sẽ giúp tăng lợi nhuận và thuế, theo dự báo của chính phủ.

Văn phòng Nội các Nhật hồi tháng 7 dự báo kinh tế tăng trưởng 3,7% trong tài khóa 2021, sau khi sụt giảm 4,6% trong năm ngoái, và dự báo tăng 2,2% trong tài khóa 2022. Dự định đề xuất ngân sách cho tài khóa 2022 sẽ được nộp lên quốc hội vào tháng 1 sau khi được nội các thông qua vào ngày 24.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.