Nhật Bản cử hành quốc tang, thành kính tiễn đưa cố Thủ tướng Abe

27/09/2022 12:34 GMT+7

Đúng 12 giờ trưa 27.9, quốc tang của cố Thủ tướng Abe Shinzo chính thức được cử hành tại Nhà thi đấu Nippon Budokan ở trung tâm Tokyo với sự tham dự của khoảng 4.300 quan khách.

Cảnh tượng bên trong nhà tang lễ

reuters

Tổng cộng tang lễ chứng kiến sự tham dự của 700 quan khách đến từ 217 quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới và đại diện các tổ chức quốc tế, trong đó có 35 nguyên thủ/người đứng đầu chính phủ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu phái đoàn Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến nhà tang lễ

reuters

Vài phút trước 12 giờ, màn hình chính ở nhà thi đấu chiếu hình ảnh một ô tô đen chạy đến và đứng trước cổng. Bà quả phụ Abe Akie trong trang phục kimono đen bước khỏi xe, trên tay cầm hộp tro cốt của người chồng quá cố.

Bà quả phụ Abe Akie mang theo hộp tro cốt của người chồng quá cố tiến vào trung tâm nhà thi đấu

reuters

Cách đây hơn 2 tháng, thi hài ông Abe đã được hỏa táng tại nhà tang lễ Kirigaya ở Tokyo vào ngày 12.7.

Đại diện ban tổ chức lễ quốc tang đón bà Abe ở cổng, chia buồn và sau đó dẫn vào nhà thi đấu trong lúc dàn quân nhạc bắt đầu trỗi khúc truy điệu.

Nghi thức bắn đại bác được bắt đầu đúng 12 giờ, với tổng cộng 19 phát đại bác được bắn.

Nhật Bản tổ chức lễ quốc tang cho cố Thủ tướng Shinzo Abe

Hàng nghìn người Nhât đã tập trung tại nơi tổ chức lễ tang từ sáng sớm, và chỉ sau vài giờ, khoảng 1 vạn người đã đến đặt hoa và nghiêng mình tưởng niệm vị cố thủ tướng.

Bên trong nơi tổ chức tang lễ, một chân dung lớn của cựu thủ tướng Abe được đặt trên thảm hoa với ba màu xanh lục, trắng và vàng. Trên một bức tường kế bên là nhiều hình ảnh ông Abe chụp với các lãnh đạo G7, nắm tay trẻ em và đến thăm các vùng bị thiên tai.

Thái tử Nhật Bản Akishino và thái tử phi Kiko đến dự lễ tang cố Thủ tướng Abe Shinzo.

reuters

Thái tử Nhật Bản Akishino Fumihito và thái tử phi Kiko đại diện hoàng gia Nhật Bản tham dự lễ tang.

Trong buổi lễ, sau một phút mặc niệm, cuộc đời chính trị của cố thủ tướng được tóm tắt lại qua một video hồi tưởng. Tiếp theo là điếu văn từ các nhân vật chủ chốt của đảng cầm quyền, bao gồm đương kim Thủ tướng Kishida Fumio và cựu Thủ tướng Suga Yoshihide, từng là người kế nhiệm ông Abe.

Trong bài điếu văn, Thủ tướng Kishida mô tả ông Abe là “con người dũng cảm”, đạt nhiều thành tựu trong thời gian lãnh đạo nước Nhật, bao gồm các nỗ lực củng cố quan hệ đối ngoại của Nhật Bản.

“Tôi hết sức đau lòng”, ông Kishida nói trước di ảnh của người đã khuất.

Ở phần sau tang lễ diễn ra trong vòng 1 giờ rưỡi, quan khách lần lượt đặt hoa lên bục trước di ảnh và rời khỏi nơi tổ chức tang lễ.

Ông Abe là thủ tướng có thời gian tại nhiệm lâu nhất của Nhật, và là một trong những gương mặt chính khách được thế giới biết đến nhiều nhất.

Ông từ nhiệm năm 2020 vì lý do sức khỏe, nhưng tiếp tục là tiếng nói quan trọng trên chính trường Nhật và đang vận động cho đảng cầm quyền khi bị hạ sát bằng súng ở cự ly gần tại thành phố Nara hôm 8.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.