Nhật Bản sắp nới lỏng chính sách thị thực

16/09/2022 11:30 GMT+7

Báo Nikkei Asia đưa tin Nhật Bản sẽ không yêu cầu visa đối với người lưu trú ngắn hạn đến từ Mỹ và một số quốc gia khác, cũng như xóa bỏ giới hạn 50.000 người nhập cảnh một ngày vào tháng 10.

Thủ tướng Fumio Kishida dự kiến công bố những thay đổi này trong vài ngày tới.

Du khách tại chùa Kiyomizu ở Kyoto

REUTERS

Tờ báo trên nhận định rằng chính phủ Nhật Bản có thể hưởng lợi từ sức mua của du khách một khi nới lỏng các yêu cầu về đi lại, giữa lúc giá trị đồng yen đã giảm xuống mức thấp nhất 24 năm qua.

Tuần trước, Nhật Bản đã nâng giới hạn số lượng du khách quốc tế từ 20.000 lên 50.000 người/ngày, cũng như không còn yêu cầu xét nghiệm Covid-19 trước khi khởi hành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.