Nhật Bản rộ phong trào xin lỗi HLV Moriyasu

24/11/2022 06:42 GMT+7

HLV Hajime Moriyasu đang khiến cả thế giới biết đến mình khi tuyển Nhật Bản lội ngược dòng, quật ngã tuyển Đức với tỷ số 2-1. Còn tại quê nhà, mọi người đang đồng thanh nói lời xin lỗi ông.

CĐV Nhật Bản bày tỏ sự ủng hộ đến HLV Hajime Moriyasu trước trận gặp tuyển Đức

REUTERS

HLV Hajime Moriyasu từng là một cầu thủ nổi tiếng với 35 lần khoác áo tuyển Nhật Bản. Khi chuyển sang huấn luyện, nhà cầm quân này từng dẫn tuyển U.20 Nhật Bản dự U.20 World Cup 2007.

Từ năm 2018, ông được nhắc đến trong vai trò thuyền trưởng của tuyển U.23 và đội tuyển quốc gia Nhật Bản, giúp "Samurai xanh" vào đến chung kết Asian Cup 2019 và gần nhất thua Tây Ban Nha ở hiệp phụ tại bán kết Olympic Tokyo 2020.

Việc không thể giúp tuyển Nhật Bản đoạt HCV bóng đá nam tại Olympic Tokyo 2020 trên sân nhà làm dấy lên làn sóng chỉ trích HLV Hajime Moriyasu. Nhưng sau chiến thắng 2-1 trước tuyển Đức với 2 bàn thắng của Ritsu Doan và Takuma Asano, trào lưu xin lỗi đang rộ lên tại Nhật Bản.

Nụ cười của HLV Moriyasu khi tuyển Nhật Bản đánh bại tuyển Đức

REUTERS

Và tại quê nhà Nhật Bản thông điệp "Tôi xin lỗi, ông Moriyasu" rộ lên thành xu hướng mạnh mẽ trên Twitter, thu hút rất đông lượt chia sẻ và bình luận.

Có rất nhiều bình luận tích cực và kèm theo đó là lời xin lỗi như: "Tôi đã đánh giá thấp đội tuyển quốc gia Nhật Bản", "Mọi chuyện không tệ nữa", "Tôi đã chờ đợi sự thay đổi hệ thống", "Tuyển Nhật Bản tuyệt vời!", "Mọi người cùng nhau cố gắng lên"...

Bản tin World Cup ngày 24/11: Samurai xanh hạ đẹp người Đức | “Nhấp chén say” ở xứ sở đạo Hồi

Về phần mình, HLV Moriyasu sau trận đấu đã khẳng định chiến thắng của tuyển Nhật Bản trước tuyển Đức không hề bất ngờ, khi những sự thay đổi người đã được tính toán kỹ lưỡng để đánh bại nhà vô địch World Cup 2014.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.