Nhật Bản lên tiếng bảo vệ Toyota sau bình luận của ông Donald Trump

08/01/2017 17:01 GMT+7

Quốc gia Đông Á vừa lên tiếng bảo vệ công ty nhà sau khi Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đe dọa sẽ tăng thuế đối với hãng xe Nhật.

Theo Reuters, chính phủ Nhật Bản cho hay Toyota Motor là “một doanh nghiệp quan trọng” của Mỹ sau khi ông Trump đe dọa sẽ áp thuế cao với ô tô bán ở Mỹ do hãng này sản xuất tại nhà máy ở Mexico. Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Hiroshige Seko thì nhấn mạnh sự đóng góp của công ty Nhật vào tình hình việc làm tại Mỹ.
Tổng thống Mỹ đắc cử nhiều lần chỉ trích các doanh nghiệp Mỹ vì sử dụng nhà máy với chi phí thấp hơn ở nước ngoài, khiến nhiều việc làm tại Mỹ biến mất. Nhiều hãng sản xuất ô tô bị ông Trump chỉ trích, trong đó có Ford - công ty vừa công bố trong tuần này rằng sẽ hủy kế hoạch đầu tư 1,6 tỉ USD vào nhà máy tại Mexico.
Những gì ông Trump vừa đăng tải là bình luận đầu tiên của Tổng thống Mỹ đắc cử về một doanh nghiệp sản xuất ô tô nước ngoài. Ông viết trên Twitter: “Toyota Motor nói rằng sẽ xây nhà máy mới ở Baja, Mexico để sản xuất chiếc Corolla cho thị trường Mỹ. Không đời nào! Hãy xây dựng nhà máy ở Mỹ hoặc chịu thuế cao”.
Cổ phiếu Toyota ngay lập tức giảm hơn 3% trước khi phục hồi, còn cổ phiếu Honda Motor và Nissan Motor cũng hạ khoảng 2%. Tổng thống Mỹ đắc cử từng đe dọa áp thuế 35% lên ô tô nhập khẩu từ Mexico.
Toyota chỉ là một trong số nhiều doanh nghiệp hoạt động ở quốc gia Nam Mỹ. Họ có nhà máy lắp ráp ở Baja, bang California (Mỹ), nơi sản xuất xe bán tải. Dòng tweet của ông Trump đã nhầm lẫn cơ sở hiện có của Toyota tại Baja với kế hoạch xây dựng nhà máy 1 tỉ USD ở Guanajuato (Mexico), nơi việc xây dựng khởi động từ tháng 11.2016, vài ngày sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Một số nhà sản xuất và cung ứng ô tô Nhật Bản khác ở Mexico, trong đó có Nissan, đã hoạt động ở quốc gia Nam Mỹ nhiều thập niên sau khi chọn nơi đây làm điểm đặt nhà máy lắp ráp đầu tiên ngoài châu Á. Nissan có hai cơ sở ở Mexico, sản xuất 830.000 chiếc ô tô mỗi năm tính đến tháng 3.2016.
Honda có hai nhà máy lắp ráp, sản xuất động cơ với công suất trung bình hằng năm là 263.000 chiếc... Hai hãng Aisin Seiki và Denso, nhà cung ứng cho Toyota và các nhà sản xuất khác, cũng có lần lượt hai và ba cơ sở sản xuất tại đất nước Nam Mỹ.

tin liên quan

Ông Donald Trump dọa đánh thuế cao hãng Toyota
Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump vừa dọa sẽ áp thuế khủng với Toyota Motor nếu hãng này sản xuất mẫu xe Corolla bán ở thị trường Mỹ tại nhà máy ở Mexico.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.