Nhật Bản kỳ vọng 'vàng' Olympic 2020 ở thần đồng trượt ván 9 tuổi

29/01/2018 14:40 GMT+7

Sky Brown không giống như một bé gái 9 tuổi trong suy nghĩ của mọi người. Sinh ra và lớn lên với những đường lướt ván điệu nghệ và mạo hiểm, cô bé Nhật Bản xinh xắn đã là VĐV ván trượt chuyên nghiệp trẻ nhất thế giới và đang là niềm hy vọng 'vàng' của quốc gia tại Olympic 2020.

Những đoạn video ghi lại quá trình tập luyện và trình diễn của Sky lan truyền với tốc độ chóng mặt trên không gian mạng. Ngoài làm chủ nhiều động tác khó, cô bé 9 tuổi lại vừa mới “làm quen” với kỹ thuật bay qua nóc các chiếc xe buýt. Sky đã làm quen với ván trượt trước cả khi chập chững bước đi, Sky thường xuyên đánh bại những người lớn tuổi hơn trong những ngày đi khắp nơi trên thế giới để thi đấu với năng lượng bằng những chiếc bánh rán pancake của mẹ làm.
Đến nay, thần đồng trượt ván đang nhắm đến Olympic 2020 trên quê hương khi môn thể thao mạo hiểm thời thượng này lần đầu tiên được đưa vào danh sách các môn thi đấu của Olympic, cùng với lướt sóng, karate và leo núi trong nhà.
Cô bé Sky (trái) và cậu em Ocean AFP
Trả lời phỏng vấn AFP, cô bé Sky hồ hởi chia sẻ: “Cháu đã nghĩ rất nhiều về Olympic Tokyo 2020. Đến lúc đó thì cháu cũng được gần 12 tuổi rồi. Cháu nghĩ sẽ rất tuyệt vời khi được thi đấu ở Olympic. Sẽ rất tuyệt vời nếu cháu giành chiến thắng! Nhưng với cháu thì cháu thích tham dự giải và được vui vẻ thực hiện những động tác yêu thích, để được là chính bản thân mình”.
Gia đình của Sky sống ở Miyazaki, một tỉnh ở tây nam Nhật Bản. Sky có cậu em trai Ocean lên 6 tuổi. Mẹ của Sky là người Nhật Bản, còn bố là người Anh và cô bé Sky muốn đại diện cho quê mẹ khi thi đấu. Sky giải thích: “Cháu muốn thi đấu cho đội tuyển Nhật Bản tại Olympic Tokyo vì cháu đã được sinh ra ở đây, tất cả bạn bè của cháu ở đây, trường học của cháu cũng ở đây”. Nói xong, cô bé con mới cao 1,23m đứng lên ván trượt thực hiện một loạt cú nhảy với tốc độ chóng mặt, mái tóc dài bay trong gió.
Hai đứa trẻ nhà Brown dù còn nhỏ nhưng đều đã là “dân chuyên” trong môn thể thao đòi hỏi sự gan dạ và quyết tâm cao. Ngoài trượt ván, Sky và Ocean còn rất mê lướt sóng. Tài khoản Instagram chung của hai chị em đến nay có hơn 92.000 người theo dõi. Anh Stu (cha của Sky) cho biết: “Lúc Sky chưa lên ba, tôi không muốn cháu leo lên ván trượt. Khi bạn có một đứa con gái nhỏ, bạn chỉ muốn quấn nó trong chăn bông. Thế nhưng đó lại là món đồ chơi duy nhất mà nó chơi hoài không biết chán”. Chị Mieko (mẹ của Sky) thú nhận rất căng thẳng khi nhìn Sky đùa giỡn với nguy hiểm khi chứng kiến con bé bay qua xe buýt lần đầu tiên.
Mới 9 tuổi nhưng cô bé Sky đã trở thành một tay trượt ván chuyên nghiệp và tài năng AFP
Để thỏa mơ ước đoạt HCV Olympic 2020, Sky mong muốn được tham dự Giải vô địch X Games năm nay. Thế nhưng cô bé đang vấp phải sự phản đối của nhiều người trong ban tổ chức giải khi cho rằng sự có mặt của cô bé có thể khiến cho các VĐV khác cảm thấy không thoải mái. Tuổi tác cũng khiến Sky bị cấm tham dự một số giải vòng loại Olympic. “Sau những màn trình diễn ấn tượng ở Anh, Thụy Điển và Singapore trong năm 2017 thì việc thi đấu giành quyền tham dự Olympic chỉ là bước thủ tục đối với Sky”, cha cua Sky tự tin nói.
Thời gian gần đây, Sky thường tập trung cho các hoạt động từ thiện bằng cách gây quỹ cho trẻ em thiệt thòi ở Cuba và Cambodia sau khi có dịp đến các nước này hồi mùa hè để quay một bộ phim tài liệu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.