Nhật Bản hỗ trợ Long An nâng cao năng lực y tế vùng Đồng Tháp Mười

Bắc Bình
Bắc Bình
18/11/2022 17:05 GMT+7

Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho tỉnh Long An 2 dự án trong lĩnh vực y tế với tổng trị giá 163.548 USD.

Ngày 18.11, tại UBND tỉnh Long An diễn ra lễ ký kết hợp đồng viện trợ Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản cho 2 dự án tại Long An với tổng trị giá 163.548 USD.

Ông Watanabe Nobuhiro, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM, cho biết 2 dự án được tài trợ gồm: Dự án trang bị xe cứu thương cho Trung tâm Y tế H.Tân Thạnh và Dự án trang bị máy X-quang và nâng cấp phòng chì cho Trung tâm Y tế H.Tân Thạnh (cơ sở 2), với tổng trị giá 163.548 USD. Việc tài trợ này nhằm nâng cao hệ thống cấp cứu khẩn cấp, vận chuyển an toàn cho bệnh nhân và giúp việc kiểm tra X-quang, chẩn đoán nhanh chóng, chính xác, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trong khu vực.

Ông Watanabe Nobuhiro, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM, ký hợp đồng viện trợ với lãnh đạo ngành y tế H.Tân Thạnh, Long An

BẮC BÌNH

Hai dự án nằm trong khuôn khổ Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản. Đây là sự tiếp nối của 12 dự án khác mà tỉnh Long An đã nhận được từ Chính phủ Nhật Bản (thông qua Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM) trong suốt hơn 10 năm qua. Các dự án này trải dài trên nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, nước sạch, giao thông nông thôn... được thực hiện ở những địa bàn còn gặp nhiều khó khăn của tỉnh Long An.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết Long An cam kết sử dụng một cách có hiệu quả nguồn viện trợ này của Chính phủ Nhật Bản, góp phần phát triển dân sinh ở khu vực nông thôn tại H.Tân Thạnh - một địa phương trong vùng Đồng Tháp Mười còn gặp nhiều khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.