Nhật Bản đau đầu vì rác khẩu trang phòng dịch COVID-19

18/03/2020 11:54 GMT+7

Ngày càng nhiều người đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 dẫn đến tình trạng xả rác trên đường và nhiều nơi khác ở Nhật Bản.

Bác sĩ Masayuki Ishida, chuyên gia dịch tễ học tại bệnh viện Chikamori Hospital ở thành phố Kochi (Nhật Bản), cảnh báo việc vứt bỏ khẩu trang bừa bãi có nguy cơ làm lây nhiễm COVID-19, theo hãng tin Jiji.
Nhiều nhà hàng, quán bar ở Nhật Bản lúng túng không biết cách xử lý khẩu trang do khách hàng để lại.
Một nam nhân viên 24 tuổi tại quán bar ở thủ đô Tokyo cho biết khách hàng bỏ lại khẩu trang trên ghế sofa và bàn. “Ít nhất 5-6 khẩu trang bị bỏ lại mỗi ngày, bất kể chúng tôi nhắc nhở khách hàng nên mang chúng về nhà”, anh nói.
“Tôi không thể đeo găng tay lúc làm việc, nên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhặt khẩu trang bằng tay trần”, nam nhân viên bày tỏ lo ngại trước nguy cơ bị lây nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19.

[VIDEO] Thu nhặt khẩu trang ở Hồng Kông trong thời kì dịch bệnh

Rác khẩu trang cũng ảnh hưởng đến việc thu gom của các tình nguyện viên ở Nhật Bản. Tổ chức phi lợi nhuận Green Bird đã đình chỉ hoạt động nhặt rác ở thủ đô Tokyo cuối tháng trước.
Green Bird có động thái này nhằm đề phòng nguy cơ nhân viên và tình nguyện viên bị nhiễm SARS-CoV-2 trong lúc nhặt khẩu trang hoặc tàn thuốc lá.
“Ngay cả việc sử dụng găng tay và dụng cụ gắp rác kết hợp rửa tay kỹ lưỡng cũng không đủ để loại bỏ hoàn toàn nguy cơ bị nhiễm SARS-CoV-2”, theo thông báo của Green Bird.
Bác sĩ Ishida khuyến cáo người dân không nên chạm tay trần vào khẩu trang đã qua sử dụng. “Hãy dùng tay gỡ phần dây buộc khẩu trang nếu không còn đeo. Mọi người nên vứt bỏ khẩu trang đúng cách”, ông Ishida nói.
Đến nay, Nhật Bản ghi nhận hơn 880 ca nhiễm và 29 người tử vong vì COVID-19.

[VIDEO] Công nghệ mới mùa Covid-19: có đeo khẩu trang cũng nhận dạng được khuôn mặt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.