Nhật Bản có thể sắp thay Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng

Khánh An
Khánh An
12/09/2023 22:26 GMT+7

Theo các nguồn tin, đợt cải tổ nội các dự kiến công bố vào ngày 13.9 của Nhật Bản sẽ có những gương mặt mới đảm nhiệm các vị trí Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng.

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida có thể thay bộ trưởng quốc phòng, ngoại giao vào ngày 13.9 - Ảnh 1.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Yoko Kamikawa có thể sẽ trở thành Ngoại trưởng Nhật Bản

REUTERS

Hãng Kyodo ngày 12.9 dẫn các nguồn tin cho hay Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida dự định bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Tư pháp Yoko Kamikawa làm Ngoại trưởng, nhằm tăng tỷ lệ lãnh đạo nữ trong động thái được cho là nhằm thu hút sự ủng hộ.

Trong lần tái cơ cấu nội các dự kiến công bố ngày 13.9, Thủ tướng Kishida còn dự định bổ nhiệm ông Minoru Kihara, cố vấn đặc biệt của cựu Thủ tướng Yoshihide Suga, làm Bộ trưởng Quốc phòng, cùng 10 gương mặt mới khác.

Bộ trưởng Quốc phòng hiện nay là ông Yasukazu Hamada còn Ngoại trưởng là ông Yoshimasa Hayashi.

Nhằm đảm bảo sự ổn định của chính quyền, ông quyết định tái bổ nhiệm một số bộ trưởng then chốt, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Shunichi Suzuki, Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno, Bộ trưởng Công nghiệp Yasutoshi Nishimura và Bộ trưởng An ninh kinh tế Sanae Takaichi.

Số nữ bộ trưởng dự kiến đạt con số kỷ lục là 5 người, bao gồm thành viên hạ viện nhiệm kỳ 3 Ayuko Kato sắp được bổ nhiệm làm Bộ trưởng phụ trách chính sách về trẻ em. Con số này bằng với số thành viên nữ trong nội các của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi vào năm 2001 và cố Thủ tướng Shinzo Abe vào năm 2014.

Ngoài ra, Thủ tướng Kishida dự kiến còn thay đổi các vị trí lãnh đạo của đảng Tự do Dân chủ cầm quyền do ông đứng đầu, nhưng vẫn giữ chức Tổng thư ký của ông Toshimitsu Motegi, vị trí thứ 2 trong đảng.

Bà Yuko Obuchi, con gái 49 tuổi của cố Thủ tướng Keizo Obuchi, dự kiến sẽ trở thành người đứng đầu chiến dịch bầu cử, dường như nhằm làm tươi mới hình ảnh của dàn lãnh đạo đảng.

Thủ tướng Kishida nhậm chức vào tháng 10.2021. Ông hy vọng việc cải tổ nội các sẽ giúp mình thu hút thêm nhiều sự ủng hộ, vốn bị ảnh hưởng bởi lo ngại của người dân về lạm phát cao và những vấn đề rò rỉ thông tin cá nhân và lỗi đăng ký của hệ thống thẻ nhận diện.

Việc thu hút sự ủng hộ có ý nghĩa quan trọng nếu ông Kishida quyết định giải tán hạ viện để bầu cử sớm. Nhiệm kỳ 4 năm của các thành viên hạ viện hiện tại sẽ hết hạn vào tháng 10.2025.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.