Nhật Bản cảnh báo công dân về nguy cơ khủng bố ở 6 nước Đông Nam Á

14/09/2021 11:24 GMT+7

Ngày 13.9, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thúc giục công dân nước này hãy tránh xa các địa điểm tôn giáo và không đến nơi đông người ở 6 quốc gia Đông Nam Á vì nguy cơ tấn công và đe dọa an ninh.

Dựa trên thông tin tình báo, Bộ Ngoại giao Nhật Bản kết luận nguy cơ đánh bom liều chết và đe dọa an ninh đang gia tăng ở các nước Indonesia, Philippines, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Myanmar, theo Hãng tin AP.
Tuy nhiên, một số quốc gia xuất hiện trong danh sách cho hay họ chưa có thông tin về mối đe dọa mà Nhật Bản đề cập, cũng như các chi tiết liên quan đến những nguồn tin này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Tanee Sangrat cho biết Nhật Bản không tiết lộ nguồn tin tình báo và sứ quán Nhật Bản tại Bangkok chỉ nói rằng khuyến cáo không chỉ áp dụng riêng cho trường hợp Thái Lan.
Bộ Ngoại giao Philippines cho hay chưa nắm được thông tin về nguy cơ có thể xảy ra tấn công ở nước này, trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Teuku Faizasyah bác bỏ tin tức cho rằng công dân Nhật Bản tại Indonesia nhận được cảnh báo tương tự.
Tổng thanh tra Acryl Sani Abdullah Sani của lực lượng cảnh sát Malaysia, khẳng định chưa phát hiện bất kỳ mối đe dọa an ninh nào tại Malaysia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.