Nhập siêu từ Trung Quốc vọt lên 42 tỉ USD sau 9 tháng

19/10/2021 10:31 GMT+7

Mức thâm hụt thương mại với Trung Quốc ngày càng tăng khi trong 9 tháng, nhập siêu của Việt Nam với thị trường này xấp xỉ 42 tỉ USD.

Số liệu cập nhật chi tiết các thị trường xuất nhập khẩu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 9, Việt Nam chi hơn 8,6 tỉ USD nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc, trong khi đó, ở chiều ngược lại, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường lớn này chỉ đạt gần 5,5 tỉ USD. Thâm hụt thương mại với Trung Quốc chiếm 3,1 tỉ USD chỉ trong tháng 9.

Nhập siêu từ Trung Quốc tăng 17 tỉ USD so cùng kỳ

ng.ng

Tính lũy kế 9 tháng của năm nay, Việt Nam chi 80,7 tỉ USD để mua hàng hóa từ Trung Quốc và xuất khẩu đạt 38,8 tỉ USD. Cùng kỳ năm ngoái (đến hết tháng 9.2020), tổng kim ngạch hai chiều của Việt Nam và Trung Quốc đạt hơn 90,1 tỉ USD, trong đó nhập khẩu hơn 57,6 tỉ USD, thâm hụt thương mại 25,1 tỉ USD.

Như vậy, sau 9 tháng, quy mô kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh, đẩy thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc ngày càng bị nới rộng với con số nhập siêu xấp xỉ 42 tỉ USD - cao hơn cùng kỳ 17 tỉ USD.

Đáng lưu ý, trong nhập khẩu từ Trung Quốc 9 tháng qua, có đến 14 nhóm hàng có kim ngạch từ 1 tỉ USD trở lên. Trong đó, nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng lên đến 18,8 tỉ USD, tăng mạnh 63,7% so với cùng kỳ năm trước; nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 15,45 tỉ USD, tăng gần 28%.

So với cùng kỳ ngoái, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Trung Quốc tăng hơn 40%, tương đương kim ngạch tăng thêm hơn 23 tỉ USD.

Ở chiều ngược lại, trong 9 tháng, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 38,8 tỉ USD tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương kim ngạch tăng thêm gần 6,3 tỉ USD. Trong đó, nhóm hàng xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện đạt gần 9,8 tỉ USD, tăng mạnh 52%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.