Nhập siêu từ Trung Quốc tiếp tục 'nới rộng'

Nguyên Nga
Nguyên Nga
18/01/2019 18:13 GMT+7

Nhập siêu từ Trung Quốc năm qua vẫn duy trì mức cao, hơn 24 tỉ USD, tăng hơn 1 tỉ USD so với năm ngoái.

Thương mại 2 chiều Việt-Trung trong năm 2018 lập kỷ lục với gần 107 tỉ USD. Tuy nhiên, thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc tiếp tục được “nới rộng” đến hơn 1 tỉ USD.
Số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho thấy, năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 41,268 tỉ USD tăng 5,864 tỉ USD so với năm trước. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường này là 65,438 tỉ USD tăng 6,846 tỉ USD. Tính chung, tổng kim ngạch thương mại của 2 nước tăng 12,71 tỉ USD so với năm trước. Thị trường Trung Quốc hiện chiếm đến hơn 22% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước trong năm qua.
Đáng lưu ý, trong năm qua, có 14 nhóm hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đạt kim ngạch từ 1 tỉ USD trở lên, tăng 4 nhóm so với năm trước. Cụ thể, 4 nhóm hàng nhập khẩu trên tỉ đô mới gia nhập gồm: xăng dầu kim ngạch nhập hơn 1 tỉ USD (năm 2017 là 518 triệu USD); chất dẻo nguyên liệu gần 1,11 tỉ USD (năm 2017 là 918 triệu USD); xơ, sợi 1,234 tỉ USD (năm 2017 là 878 triệu USD); kim loại thường đạt 1,331 tỉ USD (năm 2017 là 985 triệu USD).
Ngoài ra, 10 nhóm hàng tỉ đô lâu nay gồm máy móc thiết bị, nhóm hàng dẫn đầu kim ngạch nhập từ Trung Quốc với hơn 12 tỉ USD, tăng hơn 10% so với năm 2017; điện thoại và linh kiện đứng thứ hai với kim ngạch 8,58 tỉ USD; vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 7,83 tỉ USD…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.