Nhập kỉ lục, bán ô tô cũng lập kỉ lục

Nguyên Nga
Nguyên Nga
12/12/2018 17:32 GMT+7

Số liệu mới cập nhật của Tổng cục Hải quan cho thấy, lượng xe nhập về trong tháng 11 đạt mức kỷ lục từ đầu năm đến nay. 14.538 ô tô nguyên chiếc với tổng kim ngạch lên đến 305 triệu USD.

Tính lũy kế 11 tháng, tổng lượng xe nhập nguyên chiếc của cả nước là 66.283 chiếc với tổng kim ngạch đạt gần 1,5 tỉ USD. Không chỉ tháng 11, liên tiếp trong mấy tháng gần đây, lượng ô tô nguyên chiếc được nhập về đều tăng khá đều, tháng sau tăng cao hơn tháng trước. Cụ thể, tháng 7 có 6.586 chiếc, tháng 8 có 9.893 chiếc, tháng 9 có 11.507 chiếc và tháng 10 có 12.468 chiếc được nhập vào Việt Nam.
Đạt con số xe nhập kỷ lục từ đầu năm đến nay, song nếu so với cùng kỳ tháng 11.2017, lượng xe nhập tháng 11.2018 vẫn thấp hơn gần 20% về sản lượng và kim ngạch thấp hơn 21%. Về xuất xứ, xe nhập từ Thái và Indonesia vẫn áp đảo thị trường xe nhập với 47.359 chiếc với kim ngạch 935 triệu USD từ thị trường Thái Lan và 12.893 xe với 212 triệu USD từ thị trường Indonesia. Trong đó, các dòng xe nhập nhãn hiệu CR-V, HR-V, Civic, Jazz, Rush, Accord, Xpander, Wigo… khá rầm rộ trên thị trường Việt Nam.
Lượng xe nhập về tăng thì doanh số bán ra trên thị trường cũng tăng theo. Theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, doanh số bán ra toàn thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 11 cũng đạt kỷ lục trong năm, 30.540 chiếc, tăng 23% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, cả 3 dòng xe du lịch, xe thương mại và xe chuyên dụng trong tháng 11 đều tăng so với tháng trước, lần lượt là 21.718 chiếc (tăng 2%), 8.386 chiếc (tăng 18%) và 436 chiếc (tăng 15%).
Tính lũy kế trong 11 tháng của năm, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường của các thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam đã bán ra tổng cộng 253.956 xe ô tô các loại, tăng khoảng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, xe du lịch vẫn được bán chạy nhất với 172.515 chiếc trong 11 tháng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.