Nhập khẩu xăng dầu, than đá tăng mạnh

Chí Nhân
Chí Nhân
16/04/2022 12:29 GMT+7

Đây là 2 trong số những mặt hàng nhập khẩu tăng mạnh cả về lượng và giá trị trong quý 1/2022. Đặc biệt là mặt hàng xăng dầu các loại tăng 1,38 tỉ USD, than đá tăng 748 triệu USD so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 3, lượng nhập khẩu xăng dầu là 1,3 triệu tấn với giá trị là 1,36 tỉ USD, tăng mạnh 75% về lượng và tăng mạnh gần 115% về trị giá so với tháng trước. Tổng lượng nhập khẩu xăng dầu trong quý 1/2022, là 2,66 triệu tấn, trị giá 2,45 tỉ USD, tăng gần 27% về lượng và tăng đến 128,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021.

Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu than tăng dần để phục vụ cho sản xuất điện và sản xuất công nghiệp trong nước trong thời gian tới

Lưu Quang Phổ

Trong quý 1/2022, xăng dầu nhập khẩu chủ yếu từ Hàn Quốc hơn 1 triệu tấn, tăng mạnh 107%; Malaysia với 562.000 tấn, giảm gần 30%; Singapore 353.000 tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong quý 1/2022 đạt 87,6 tỉ USD, tăng 15,2%, tương ứng tăng 11,5 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2021. Tăng mạnh nhất ở các nhóm hàng như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 5 tỉ USD; xăng dầu các loại tăng 1,38 tỉ USD; than đá tăng 748 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 690 triệu USD; vải các loại tăng 615 triệu USD…

Nhập khẩu than dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới khi nhu cầu trong nước đang cao, đặc biệt là nhu cầu của các nhà máy nhiệt điện than. Mới đây, Bộ Công thương đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam và Nam Phi tổ chức Diễn đàn giao thương trực tuyến giữa các doanh hai nước nhằm đẩy mạnh nhập khẩu than từ Nam Phi để đảm bảo nguồn cung than cho các hoạt động sản xuất trong nước.

Theo bà Lê Hoàng Oanh, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công thương), Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu than tăng dần để phục vụ cho sản xuất điện và sản xuất công nghiệp trong nước trong thời gian tới. Cụ thể năm 2021 đã nhập khẩu 36 triệu tấn than, dự báo sẽ tăng lên khoảng 46,5 triệu tấn than trong năm 2025 lên 123,7 triệu tấn vào năm 2045. Việt Nam đã nhập khẩu than từ Nam Phi nhiều năm qua và trở thành một trong 5 đối tác nhập khẩu than lớn nhất của Nam Phi trong năm 2019 và 2020.

Theo số liệu thống kê của Cơ sở dữ liệu thống kê thương mại của Liên Hiệp Quốc (UN Comtrade), Việt Nam đã nhập khẩu từ Nam Phi khoảng 126.000 tấn than (7,6 triệu USD) vào năm 2019; khoảng 2,6 triệu tấn năm 2020 (123 triệu USD) và khoảng 7,5 triệu tấn vào năm 2021 (tương đương với 360 triệu USD).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.