Nhập khẩu rau quả vượt 1 tỉ USD

26/09/2017 16:57 GMT+7

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhập khẩu rau quả ước đạt 1,15 tỉ USD, tính từ đầu năm đến hết tháng 9, tăng đến 78% so với năm 2016.

Nhập khẩu mặt hàng quả đạt 914 triệu USD, tăng gần 2 lần, còn mặt hàng rau ước đạt 218 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ 2016.
Thị trường nhập khẩu theo thứ tự là Thái Lan chiếm gần 61% thị phần, Trung Quốc gần 16%...
Ở chiều ngược lại, giá trị xuất khẩu hàng rau quả tính đến hết tháng 9 đạt 2,64 tỉ USD, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam.
Trong 8 tháng đầu năm 2017, các thị trường có giá trị xuất khẩu hàng rau quả tăng mạnh là Nhật Bản tăng gần 65%, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 64,4%, Trung Quốc 60%.

tin liên quan

8 tháng, hơn 1 tỉ USD nhập rau quả
Theo báo cáo của Bộ NN-PTNT, VN chi gần 170 triệu USD nhập rau quả trong tháng 8 vừa qua, nâng tổng kim ngạch nhập mặt hàng này từ đầu năm đến hết tháng 8 lên 1,02 tỉ USD, tăng gần 94% so với cùng kỳ 2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.