0
Tổng cục Hải quan yêu cầu với các lô hàng phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu đang tồn đọng tại cảng biển phải được tái xuất thực hiện ngay tại cửa khẩu nhập...
0
Đó là một số nội dung có trong Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm Quyết định số 28/2020 vừa được Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký ban hành.
0
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 35/2019 ban hành Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu.
0
Theo Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 6.2019, có 503 container khai báo trên manifest là phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu được hãng tàu vận chuyển ra khỏi lãnh thổ VN.
1
Muốn trả lại rác thải cho các nước phát triển giống như cách các nước Đông Nam Á đang thực hiện, trước tiên, VN phải kiên quyết ngưng nhập rác thải dưới vỏ bọc “phế liệu tái chế”.
0
Số liệu vừa cập nhật của Tổng cục Hải quan cho thấy, số container khai báo trên E-manifest là phế liệu hiện lưu giữ tại các cảng biển là 13.737 container, giảm 7.217 container so với cuối năm 2018.
1
Ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Phó cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM, cho biết tính đến hôm qua (8.3), các cảng biển khu vực TP.HCM vẫn còn hơn 3.000 container hàng phế liệu tồn quá 90 ngày.
1
Tổ công tác của Thủ tướng đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan để tìm hiểu nguyên nhân khiến hàng nghìn container phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu bị chậm thông quan, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.
0
Bộ TN-MT vừa có quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội - chi nhánh Xuân Sơn (Urenco 6) hơn 1,95 tỉ đồng.
0
Phế liệu thực chất là rác. Nhập khẩu phế liệu một cách chính xác và rõ ràng là nhập rác từ các nước về để tái chế, sản xuất.