Nhang khói ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe?

10/02/2018 02:00 GMT+7

Đối với người Việt, việc đốt nhang mang ý nghĩa lớn về mặt tâm linh, nhưng đốt như thế nào để hạn chế thấp nhất những tác hại mà nó gây ra cho mọi người là vấn đề cần lưu tâm.

Độc hơn khói thuốc lá
Theo Th.S-BS Dương Minh Ngọc (bộ môn nội tổng quát, Đại học Y Dược TP.HCM; Khoa Nội phổi - Bệnh viện Chợ Rẫy), khói từ chất đốt nói chung (trong đó có khói nhang) có chứa các khí và chất dạng hạt gây độc hại cho cơ thể người, nhất là tác động trên hệ hô hấp.
Tùy theo thành phần chất đốt là gì mà tác động của khói sẽ gây ra các hậu quả khác nhau. Khói có thể gây kích ứng đường thở, gây ho, hắt hơi, chảy mũi và có thể gây khó thở. Ở bệnh nhân hen, khói có thể gây khởi phát cơn hen cấp tính, và nếu không được điều trị kịp thời có thể ảnh hưởng tới tính mạng.
Ngoài ra, khói từ chất đốt sinh học (củi, rơm rạ…) là một trong số các yếu tố nguy cơ (bên cạnh hút thuốc lá) gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Người ta còn nhận ra rằng, tiếp xúc với một số loại khói trong thời gian dài làm tăng nguy cơ ung thư.
Theo nghiên cứu của các chuyên gia Trung Quốc (nơi có văn hóa đốt nhang và vàng mã), thành phần điển hình của một cây nhang bao gồm bột gỗ và thảo dược, chất tạo mùi, chất kết dính và tăm tre. Khói nhang chứa các chất dạng hạt, các loại khí và nhiều hợp chất khác sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe khi được hít vào và tích tụ trong hệ hô hấp.
Trung bình, đốt nhang tạo ra số chất dạng hạt là 45 mg cho mỗi gram chất đốt, nhiều hơn so với thuốc lá là 10 mg cho mỗi gram chất đốt. Ngoài ra, các chất khí khác cũng được sinh ra từ việc đốt nhang như CO, CO2, NO2, SO2… và các chất hữu cơ dễ bay hơi khác: benzene, toluene, xylenes, aldehydes, hydrocarbon thơm đa vòng gây nguy hiểm cho người hít.
Không nên lạm dụng nhang khói
Từ những năm 1960, một số nhà nghiên cứu đã thấy rằng tại Hồng Kông tỷ lệ mắc ung thư mũi họng ở đối tượng nam giới có đốt nhang cao hơn so với những trường hợp ung thư khác.
Những người làm việc trong đền miếu, chùa chiền có thể tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm từ việc đốt nhang ở mức độ cao hơn so với người bình thường, do đó nguy cơ phát triển các triệu chứng kích ứng hô hấp cấp như kích thích mũi và họng, hay ho mạn tính cũng cao hơn. Không chỉ vậy, khói nhang cũng liên quan tới các vấn đề về da như ngứa hay thay đổi sắc tố nếu tiếp xúc lâu dài.
Chính vì những tác hại mà khói nhang gây ra, theo BS Minh Ngọc, chúng ta không nên đốt quá nhiều và nên mở cửa thông thoáng để làm giảm nồng độ khói bụi trong nhà. Riêng đối với những bệnh nhân có bệnh lý về đường hô hấp như viêm mũi dị ứng, hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hay từng bị khó chịu khi hít phải khói nhang, nên tránh tiếp xúc càng nhiều càng tốt.
Với những tác hại mà khói nhang gây ra, BS Minh Ngọc chia sẻ: Không phải đốt nhiều là tốt, là thể hiện cái tâm của mình to lớn, dù gì, nhang đèn cũng chỉ là một phương tiện, cái tâm quan trọng hơn việc đốt nhang đèn, bàn thờ không sạch sẽ, bụi bặm, lộn xộn mà thêm đốt nhang đèn nhiều có thể tăng nguy cơ hỏa hoạn, nhất là trong thời điểm tết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.