0
Ở Hưng Yên có một loại nhãn thơm hương mật ong, cứ đến mùa thu hoạch, nhiều khách sành ăn sẽ đến đặt mua tại vườn, dù giá cao gấp 3 - 4 lần các loại nhãn khác.
0
D-Homme chỉ “nói” một ngôn ngữ từ thiết kế đến sự đầu tư chất lượng sống. Ngôn ngữ lấy chữ Nhân 人 làm trọng, tận tâm chăm chút từ điều nhỏ nhất như việc chọn vị trí dự án đến thiết kế kiến trúc, tiện ích sống.
1
Ngày càng có nhiều loại trái cây Việt bước “đĩnh đạc” vào các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, EU...
1
Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc đã cho phép quả nhãn tươi VN được chính thức xuất khẩu vào Úc.
0
Mạnh dạn áp dụng mô hình đa canh, với 10 công đất trồng mít, nhãn, dừa và rau màu, mỗi năm anh Thái Thanh Sang (Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) thu lãi trên 350 triệu đồng.
1
Nhãn lồng Hưng Yên quả to, cùi dày, ngọt thanh, chứ không ngọt gắt, khéo tay chế biến với hạt sen, thành một món đồ uống tuyệt ngon, mát lành!
0
Nhà vườn trồng thanh long tại H.Châu Thành (Long An) và H.Chợ Gạo (Tiền Giang) đang bắt đầu vào vụ thu hoạch.
0
Nhà vật lý học, vũ trụ học nổi tiếng Stephen Hawking, tác giả quyển sách “Lược sử thời gian” vừa qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 76 tuổi. Ông đã để lại nhiều di sản và dự đoán về tương lai nhân loại.
0
Giá 30.000 đồng mỗi ly, nhưng đến Bát Đàn ăn một lần và nghe kể về những kỳ công để món ăn này bao nhiêu năm qua vẫn giữ được tiếng thơm, nhiều người gật gù: “Đắt, công nhận, xắt ra miếng”.
0
Bao đời nay, cây nhãn không chỉ đi vào thơ ca, gắn bó tuổi thơ của những đứa trẻ, mà còn in hằn trong tâm thức của những kẻ xa quê.
0
Ngày 8.10, ông Đoàn Văn Đảnh, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bến Tre, cho biết Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Mỹ (APHIS) vừa có chuyến khảo sát vùng trồng nhãn xã Tam Hiệp, H.Bình Đại.
0
Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 11.9, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của VN về việc Bộ Nông nghiệp Mỹ đã công bố quyết định chính thức cho phép nhập khẩu mặt hàng nông sản quả vải và quả nhãn từ VN, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết VN hoan nghênh việc Bộ Nông nghiệp Mỹ đã cấp giấy phép nhập khẩu một số mặt hàng nông sản của VN như quả vải, quả nhãn.
0
VN có nhiều loại trái cây nhiệt đới mà các nước không thể cạnh tranh nhưng hiện chỉ mới xuất khẩu được rất ít, như thanh long vào Mỹ, Nhật, Hàn Quốc. Chôm chôm, nhãn xuất sang Mỹ và xoài thâm nhập thị trường New Zealand, nhưng số lượng chưa nhiều. Thị trường tiêu thụ trái cây lớn nhất hiện nay vẫn là xuất tiểu ngạch vào Trung Quốc, nhưng luôn bấp bênh.