Nhân viên trạm thu phí Cai Lậy rời cabin khi tài xế mua vé bằng tiền lẻ

14/08/2017 17:58 GMT+7

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên vào 16 giờ chiều 14.8, hàng loạt tài xế bắt đầu phản đối trạm thu phí Cai Lậy bằng cách tiếp tục dùng tiền lẻ 200, 500 đồng khi mua vé qua trạm thu phí tuyến tránh Cai Lậy, khiến giao thông qua khu vực này có dấu hiệu ùn tắc.

Chỉ sau 15 phút tất cả nhân viên rời khỏi cabin trạm thu phí. Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, các tài xế lại tiếp tục dùng tiền lẻ có mệnh giá thấp như 200, 500 đồng mua vé qua tạm theo hướng TP.HCM về các tỉnh miền Tây. 
VIDEO : Đồng loạt các nhân viên trạm thu phí Cai Lậy rời bỏ cabin khi tài xế dùng tiền lẻ mua vé
Tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ 200, 500 đồng để mua vé qua trạm thu phí Ảnh: Phạm Hữu
Các tài xế khi đến trạm vẫn đưa tiền từng tờ một cho nhân viên kiểm đếm nhằm kéo dài thời gian. Thậm chí có nhiều tài xế tranh luận với nhân viên thu phí và không đồng ý trả tiền để qua trạm.
Khoảng ít phút sau, xe cộ bắt đầu ùn ứ nghiêm trọng phía một chiều từ TT. Cai Lậy về trạm thu phí. Đến 16 giờ 20 trạm thu phí bắt đầu "xả" ở phía một chiều từ TT.Cai Lậy hướng về Mỹ Thuận. Trong khi đó ở hướng ngược lại vẫn hoạt động thu phí bình thường.
VIDEO: Tỉnh Tiền Giang chính thức có kiến nghị với Bộ GTVT về mức phí tại trạm Cai Lậy
Tuy nhiên, nhiều tài xế đi hướng từ Mỹ Thuận về TP.HCM lại phản đối và cho rằng cần phải xả hết tất cả các trạm mặc dù không xảy ra tình trạng tắc nghẽn phương tiện. Gần 17 giờ cùng ngày, tất cả các nhân viên thu phí bắt đầu rời khỏi trạm, trạm thu phí xả cửa ở tất cả các làn xe.
Nhiều tài xế tranh luận với nhân viên trạm thu phí và dùng tiền lẻ 200, 500 đồng để mua vé Ảnh: Phạm Hữu
Nhân viên trạm thu phí rời cabin xả trạm Ảnh: Phạm Hữu
VIDEO: Chiều qua (13.8) Trạm thu phí Cai Lậy đã phải xả cửa khi nhiều tài xế mua vé bằng tiền lẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.