Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất dương tính Covid-19: Thần tốc xét nghiệm 1.000 người tại sân bay trong đêm nay 6.2

Duy Tính
Duy Tính
06/02/2021 18:00 GMT+7

Liên quan đến thông tin một nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất dương tính với Covid-19 , trong đêm nay 6.2, cơ quan y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm thần tốc 1.000 người ở sân bay.

Liên quan đến thông tin một nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất dương tính với Covid-19, trao đổi với PV Thanh Niên chiều 6.2, ông Đoàn Quốc Bình, Phó giám đốc Cảng vụ Miền Nam, cho biết ngay trong đêm nay, cơ quan y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm 1.000 nhân viên của sân bay. Khu vực lấy mẫu tại sân bay quốc tế.

Nhân viên dương tính Covid-19, sân bay Tân Sơn Nhất có dừng hoạt động?

Theo chỉ đạo của Giám đốc Sở y tế TP.HCM, tất cả những F1, F2 và toàn bộ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất phải tiến hành lấy mẫu ngay trong đêm nay (6.2), xét nghiệm mẫu đơn, không gộp mẫu.
Về thông tin tại sao nghe "nhân viên nghi nhiễm Covid-19", sân bay không giữ lại mà cho về, theo ông Bình, ngay khi có thông tin nghi ngờ, cảng vụ đã ngay lập tức liên lạc và nhân viên này lúc đó đã được yêu cầu ở yên tại chỗ (đang đi trên đường - PV). HCDC đã gọi Trung tâm y tế H.Hóc Môn đến đưa người này đi cách ly.
Cũng theo ông Bình, sân bay Tân Sơn Nhất hiện có ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19, nhưng do người bên y tế đứng đầu. Sân bay sẽ kiện toàn lại ban chỉ đạo theo đúng yêu cầu "người đứng đầu ban chỉ đạo phải là Giám đốc cảng vụ Miền Nam".
Qua rà soát trong khâu phòng chống dịch, đại diện sân bay cho biết "không có sai sót gì từ đầu khi xuất hiện dịch, việc phát hiện nhân viên nghi nhiễm là nhờ rà soát bằng xét nghiệm sàng lọc".

Chiều 6.2: Thêm 4 ca Covid-19 cộng đồng ở TP.HCM, Bình Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh

Trong cuộc hop chiều 6.2, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã đề nghị Cảng hàng không Tân Sơn Nhất lập ngay danh sách 1.000 nhân viên chưa xét nghiệm, ai chưa đến yêu cầu xét nghiệm ngay.
"F1 xét nghiệm dương tính thì cho cách ly ngay, F1 xét nghiệm âm tính thì xét nghiệm lại sau 5 ngày", ông Tuyên chỉ đạo.
Trước đó, HCDC đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát toàn bộ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 30.1 đến trưa 5.2 với 5.900 mẫu trên tổng số mẫu dự kiến lấy là 7.000. Tối 5.2, kết quả xét nghiệm ghi nhận 5.899 mẫu âm tính, 1 mẫu nghi nhiễm.

Lịch trình của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất dương tính Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.