Nhân viên lo lắng khi Google 'kết thân' với Lầu Năm Góc

07/11/2021 07:39 GMT+7

Ba năm sau khi từ bỏ hợp đồng quân sự gây tranh cãi, Google lại tiếp tục tìm cách hợp tác với Lầu Năm Góc.

Nguồn tin của New York Times cho biết Google đang giành một hợp đồng có tên Joint Warfighting Cloud Capability (JWCC), qua đó Bộ Quốc phòng sẽ sử dụng công nghệ của Google cho các mục đích quân sự.

Hợp đồng quân sự mới giữa Google và Lầu Năm Góc khiến nhân viên lo sợ

chụp màn hình

Nếu trót lọt, hợp đồng này sẽ gây náo loạn trong nội bộ nhân viên Google. Năm 2018, khoảng 4.000 nhân viên đã ký lá thư phản đối công ty tham gia chương trình Project Maven của Lầu Năm Góc, có thể dẫn đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định mục tiêu con người trong những cuộc tấn công bằng drone (thiết bị bay tự động).

Vào thời điểm đó, ban lãnh đạo Google chấp nhận ý kiến của nhân viên và không gia hạn hợp đồng sau khi hết hạn. Công ty phải đưa ra bộ nguyên tắc về đạo đức AI, hứa sẽ không sử dụng công nghệ cho mục đích quân sự hoặc giám sát, thay vào đó họ chọn phát triển mảng điện toán đám mây để cạnh tranh với AmazonMicrosoft.

Giờ đây, khi công nghệ đã đủ lớn mạnh, Google bắt đầu tìm kiếm những hợp đồng béo bở trong lĩnh vực này. Sáng kiến JWCC hướng tới hiện đại hóa điện toán đám mây của Lầu Năm Góc, là sự thay thế cho hợp đồng JEDI trị giá 10 tỉ USD với Microsoft đã bị hủy bỏ vào mùa hè năm nay do tranh chấp pháp lý kéo dài với Amazon.

Việc Lầu Năm Góc tái khởi động dự án điện toán đám mây tạo cơ hội cho Google quay trở lại cuộc đấu thầu. Nguồn tin thân cận cho biết công ty đã ra chỉ định chuyển các kỹ sư từ nhiều dự án khác để tập trung vào dự án quân sự với Lầu Năm Góc.

Nguồn tin cũng tiết lộ Thomas Kurian - giám đốc đơn vị đám mây của Google đã gặp Charles Q. Brown - tham mưu trưởng Không quân cùng các quan chức Lầu Năm Góc để thảo luận về vấn đề này.

Theo Business Insider, nhiều nhân viên đang tìm cách phản đối quyết định của công ty trên diễn đàn nội bộ. Liên minh Công nhân Alphabet, hiện có hơn 800 thành viên, đăng tweet chỉ trích công ty: "Họ dành nhiều năm để sa thải nhân viên, hạn chế sự minh bạch, vì Google chỉ quan tâm đến lợi nhuận". Có người còn chế nhạo Google bằng cách khuyên CEO Sundar Pichai nên tiếp bước Facebook, đổi tên công ty thành "Pentangon" (Lầu Năm Góc).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.