Nhân viên cửa hàng điện thoại lấy cắp 90 iPhone

16/02/2016 09:00 GMT+7

Ngày 15.2, Công an TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hùng Cường (23 tuổi, ở H.Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 15.2, Công an TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hùng Cường (23 tuổi, ở H.Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 12.2, cửa hàng điện thoại Thế Giới Di động ở TP.Vĩnh Yên phát hiện bị mất khoảng 90 chiếc điện thoại iPhone các loại, trị giá gần 2 tỉ đồng.
Qua điều tra, Công an TP.Vĩnh Yên xác định Nguyễn Hùng Cường là thủ phạm.
Là nhân viên của cửa hàng, Cường biết quy luật hoạt động ở đây nên nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản.
Rạng sáng 12.2, Cường dùng chìa khóa chuẩn bị sẵn, đột nhập cửa hàng, vô hiệu hóa hệ thống camera giám sát rồi lấy đi số lượng lớn điện thoại có giá trị.
Hiện Công an TP.Vĩnh Yên đã thu hồi được 69 chiếc điện thoại bị trộm cắp và 1 đầu ghi dữ liệu hệ thống camera của cửa hàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.