Nhân viên Công ty luật TNHH Power Law cắt ghép hình ảnh, vu khống để đòi nợ

Ngọc Lê
Ngọc Lê
02/12/2022 06:27 GMT+7

Hôm qua (1.12), Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá vụ nhiều nhân viên Công ty luật TNHH Power Law vu khống, bôi nhọ người vay tiền nhằm mục đích thu hồi nợ.

Theo đó, ngày 19.11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp Công an Q.12 và một số đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM kiểm tra hành chính Công ty luật TNHH Power Law (Công ty Power Law, trụ sở QL1, P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM), sau đó phối hợp Viện KSND Q.12 khám xét công ty này.

Khoảng 300 bị hại trên cả nước

Đến nay cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 11 bị can; 2 người bị khởi tố nhưng được tại ngoại về hành vi “vu khống”.

Các bị can gồm: Nguyễn Thị Quyên, Lê Thanh Duy (cùng ngụ Q.12); Hoàng Trọng Hiếu, Đinh Thanh Long (cùng ngụ H.Hóc Môn); Nguyễn Duy Khanh (ngụ Q.Tân Phú); Nguyễn Văn Hiếu (ngụ Q.Gò Vấp); Phạm Lê Duy (ngụ Vĩnh Long); Phạm Thị Ngọc Tính (ngụ Bình Định); Phan Thanh Trường (ngụ Bình Dương); Bùi Thị Thu Huyền, Lê Thế Bình, Lê Khánh Duy, Lê Quang Khải (cùng ngụ Gia Lai).

Thời điểm công an kiểm tra Công ty Power Law, xác định có 196 người đang làm việc trên máy tính, trong đó 83 người (gồm ban giám đốc và nhân viên công ty) có nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội. Công an đã niêm phong vật dụng, thiết bị điện tử và đưa 83 người này về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, công an xác định 35 người có hành vi sử dụng, cắt ghép hình ảnh vu khống, đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích thu hồi nợ. Bước đầu công an xác định có khoảng 300 bị hại trên cả nước.

Tuyển nhân viên không cần học vấn

Thượng tá Phạm Đình Ngọc (Trưởng công an Q.12) cho biết Công ty Power Law mỗi ngày có từ 160 - 220 nhân viên hoạt động đòi nợ kiểu “vu khống”. Trong số nhân viên của công ty, chỉ có 3 người có chứng chỉ hành nghề luật sư; nhân viên được tuyển vào không cần học vấn, chỉ cần biết sơ về máy tính.

Việc đòi nợ được chia làm 3 mức. Đầu tiên sẽ gọi điện cho người vay nhắc nhở; mức hai là nhắn tin gọi điện đe dọa người vay; mức ba sẽ cắt ghép hình ảnh, lấy thông tin cá nhân của người vay, người thân, đồng nghiệp của con nợ để khủng bố.

Cũng theo Công an Q.12, Công ty Power Law thực hiện dịch vụ đối với các ngân hàng, chuyên mua lại nợ của các ngân hàng, công ty tài chính và các app tín dụng, sau đó giao cho nhân viên thu hồi nợ, nhân viên sẽ được hưởng lợi từ 25 - 30% trên số tiền thu hồi được. Trong quá trình hoạt động, lãnh đạo công ty còn chỉ cách cho nhân viên về thủ đoạn đòi nợ để né tránh cơ quan điều tra.

Nhân viên Công ty Luật Power Law vu khống, bôi nhọ người vay tiền để đòi nợ

Người dân cần mạnh dạn tố cáo

Chiều 1.12, tại buổi họp báo thông tin về vụ án vừa triệt phá, đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng PC02, cho biết với các công ty có dấu hiệu sai phạm đòi nợ kiểu “vu khống”, PC02 sẽ phối hợp quận, huyện trên địa bàn TP.HCM xử lý mạnh để răn đe. Đại tá Hiếu khuyến cáo người dân không nên vay tiền từ các tổ chức tín dụng đen, các đối tượng cho vay lãi nặng, các tổ chức ngoài xã hội, tránh để lộ lọt thông tin và hình ảnh cá nhân. Người dân mạnh dạn tố cáo các hành vi đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của bản thân và người xung quanh tới công an gần nhất để kịp thời xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.