Nhận 'tối hậu thư', nhà máy rác ở Phú Quốc sẽ hoạt động vào tháng 6.2018

20/05/2018 18:27 GMT+7

Lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang đã ra “tối hậu thư” nếu cuối tháng 6.2018, Nhà máy xử lý rác Phú Quốc không hoạt động đúng như kỳ vọng thì tỉnh Kiên Giang sẽ thu hồi dự án và tìm nhà đầu tư khác.

Ngày 20.5, ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó giám đốc Công ty CP năng lượng tái tạo Toàn Cầu (TP.HCM) cho biết nhà máy xử lý rác Phú Quốc (Kiên Giang) sẽ hoạt động vào cuối tháng 6.2018.
Hiện tại nhà máy đang hoàn thiện hệ thống máy móc và khắc phục những lỗi trong dây chuyền xử lý rác xảy ra cách đây hơn nửa năm. “Nhà máy rác chắc chắn sẽ hoạt động vào cuối tháng 6 tới đây vì lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã ra “tối hậu thư” cho chúng tôi rồi”, ông Ngọc nói.
Ông Ngọc cho biết bên cung cấp công nghệ cho nhà máy cam kết hoàn thành việc lắp đặt vào ngày 5.5 và phía nhà máy đã có văn bản gửi UBND H.Phú Quốc sẽ nhận rác vào ngày 7.5. “Tuy nhiên đến nay phía cung cấp công nghệ lại tiếp tục trễ hẹn. Hiện chúng tôi đang thúc bên cung cấp công nghệ nhanh chóng hoàn thành việc lắp đặt máy móc để đưa vào hoạt động”, ông Ngọc nói thêm. Trước mắt, nhà máy sẽ nhận lượng rác mới phát sinh hằng ngày, còn lượng rác cũ ở 2 bãi rác tạm nếu huyện giao sẽ tính tiếp.
Nhận “tối hậu thư”, nhà máy rác Phú Quốc sẽ hoạt động vào tháng 6.2018
Nhà máy xử lý rác Phú Quốc sẽ hoạt động trở lại vào cuối tháng 6.2018 Ảnh: Hoàng Trung
Nhà máy xử lý rác Phú Quốc do Công ty CP năng lượng tái tạo Toàn Cầu làm chủ đầu tư với tổng kinh phí khoảng 230 tỉ đồng, xây dựng trên diện tích đất rộng 10 ha tại ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, với công suất xử lý 200 tấn rác/ngày. Tháng 8.2017, nhà máy tiến hành chạy thử nghiệm nhưng do trục trặc trong dây chuyền hoạt động nên xử lý không kịp, để tồn lượng rác hơn 300 tấn nhập tạm, gây ô nhiễm cho các hộ dân thuộc 2 tổ 9 và 10 ấp Bãi Bổn.
Ngày 20.10.2017, đông đảo người dân thuộc 2 tổ này đã lập hàng rào chặn lối đi không cho xe chở rác vào nhà máy. Trước sự phản ứng gay gắt của người dân, nhà máy đành chấp nhận không cho nhập thêm rác và phải giải quyết xong số rác tồn đọng trong 7 ngày. Từ đó đến nay nhà máy không hoạt động.
Trao đổi với Thanh Niên qua điện thoại, ông Mai Anh Nhịn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, xác nhận nếu cuối tháng 6.2018, nhà máy xử lý rác Phú Quốc không hoạt động đúng như kỳ vọng thì tỉnh Kiên Giang sẽ thu hồi dự án và tìm nhà đầu tư khác.
Theo ông Nguyễn Minh Triết, Phó trưởng Ban quản lý công trình công cộng H.Phú Quốc, lượng rác thu gom được mỗi ngày tại đảo Phú Quốc khoảng 140 tấn. Đến thời điểm này, rác vẫn được đưa về 2 bãi rác tạm và xử lý bằng cách chôn lấp tại chỗ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.