Nhân sự TP.HCM: Điều động Bí thư Q.8 về làm Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp

31/08/2021 12:18 GMT+7

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có quyết định điều động nhân sự Bí thư Quận ủy Q.8 trong bối cảnh dịch Covid-19 tại địa phương này đang diễn biến rất phức tạp.

Sáng 31.8, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về điều động, chỉ định ông Ngô Thành Tuấn, Bí thư Quận ủy Q.8 tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ông Ngô Thành Tuấn năm nay 51 tuổi, quê quán Q.Bình Tân, TP.HCM; trình độ chuyên môn: cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị.
Ông Tuấn có thời gian dài công tác ở Q.Bình Tân, giữ các chức vụ Chủ tịch UBND P.Tân Tạo, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường, Chánh văn phòng UBND quận, Trưởng ban Tổ chức quận ủy, Phó bí thư Quận ủy. Sau đó, Ban Thường vụ điều động ông Tuấn về công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy giữ chức vụ Phó trưởng ban trước khi luân chuyển về Q.8 giữ chức Bí thư Quận ủy.
Cũng tại buổi lễ, Phó bí thư Nguyễn Hồ Hải trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về điều động, phân công ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy Q.8 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lãnh đạo TP.HCM và Quận ủy Q.8 tặng hoa chúc mừng ông Võ Ngọc Quốc Thuận nhận nhiệm vụ mới

Nguyên Vũ

Ông Võ Ngọc Quốc Thuận năm nay 54 tuổi, quê quán Quảng Nam; trình độ chuyên môn: cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật, cử nhân Chính trị, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Thuận từng giữ các chức vụ: Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM; Bí thư Quận ủy Q.Bình Tân.
Ban Thường vụ Thành ủy phân công bà Lê Thị Hồng Nga, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM phụ trách Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM kể từ ngày 31.8 cho đến khi có nhân sự giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối.
Q.8 là một trong những địa bàn phức tạp về dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM. Theo số liệu thống kê trên bản đồ Covid-19 TP.HCM, tính đến sáng 31.8, địa phương này có số ca nhiễm lớn thứ 2 toàn thành phố (sau Q.Bình Tân) với hơn 14.800 ca nhiễm Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.