Nhân sự Đà Nẵng: Bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch UBND thành phố

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
01/09/2021 11:06 GMT+7

Sáng nay 1.9, tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP. Đà Nẵng khóa 10 đã bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch UBND thành phố.

Tại kỳ họp, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đã đọc tờ trình giới thiệu ông Trần Phước Sơn (Bí thư Quận ủy Liên Chiểu) và bà Ngô Thị Kim Yến (Giám đốc Sở Y tế) để HĐND TP.Đà Nẵng bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.
Sau đó, các đại biểu HĐND TP đã bỏ phiếu bầu ông Trần Phước Sơn và bà Ngô Thị Kim Yến vào chức danh Phó chủ tịch UBND TP khóa 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Trần Phước Sơn, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu (đứng), vừa được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng

UBND Q.LIÊN CHIỂU

Ông Trần Phước Sơn, 49 tuổi, có trình độ chuyên môn thạc sĩ Kinh tế và phát triển. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, ông Trần Phước Sơn giữ chức vụ Giám đốc Sở KH-ĐT. Trước đó, ông Sơn từng đảm nhận các chức vụ: Phó giám đốc Sở KH-ĐT, Phó chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng.
Bà Ngô Thị Kim Yến, 52 tuổi, tốt nghiệp ngành bác sĩ đa khoa, thạc sĩ Kinh tế y tế. Bà Yến từng là Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, Đại biểu Quốc hội khóa 14, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Tân Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến - nguyên Giám đốc Sở Y tế TP.Đà Nẵng (Ảnh chụp trước thời điểm xảy ra dịch Covid-19)

HOÀNG SƠN

 Sau khi bầu bổ sung và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả, UBND TP.Đà Nẵng sẽ có 4 Phó chủ tịch, gồm 2 tân Phó chủ tịch và 2 Phó chủ tịch đã bầu trước đó là ông Hồ Kỳ Minh (Phó chủ tịch thường trực), ông Lê Quang Nam.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, bày tỏ mong muốn 2 tân Phó chủ tịch UBND TP sẽ sớm tiếp cận công việc mới, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; nhất là trong công tác lãnh đạo, tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ, sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh phức tạp hiện nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.