Nhan sắc thí sinh Hoa hậu châu Á gây thất vọng, U50 vẫn được dự thi

27/07/2021 12:24 GMT+7

Theo HK01 , Hoa hậu châu Á của đài ATV (Hồng Kông) vừa tổ chức vòng sơ tuyển hôm 26.7. Nhiều thí sinh cao tuổi vượt xa mặt bằng chung như Hồ Xuân Mai (46 tuổi) hay Tiết Ảnh Nghi (37 tuổi) gây chú ý tại cuộc thi.

Vòng sơ tuyển Hoa hậu châu Á 2021 vừa diễn ra hôm 26.7 tại trụ sở của đài ATV (Hồng Kông). Cuộc thi năm nay không giới hạn độ tuổi, tình trạng hôn nhân nên thu hút không ít ứng viên trên 30 tuổi ghi danh. Các thí sinh đã tham gia vòng tuyển chọn này trong trang phục áo tắm, 24 người đẹp được ban tổ chức lựa chọn trong số 44 ứng viên để tiến vào vòng trong.

Hồ Xuân Mai tự tin với vóc dáng của mình

ẢNH: HK01

Bà mẹ U50 muốn có những trải nghiệm mới đồng thời có cơ hội sống cho bản thân một lần nên quyết định thi Hoa hậu châu Á 2021

ẢNH: HK01

Hồ Xuân Mai là một trong những gương mặt nhận được sự chú ý nhiều nhất tại cuộc thi vì đến với Hoa hậu châu Á khi bước sang tuổi 46. Cô đã ly hôn, có con trai 13 tuổi và đang làm việc trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ ăn uống. Mặc dù là thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi, người phụ nữ này vẫn thể hiện sự tự tin với thân hình thon gọn cùng gương mặt thanh tú, ưa nhìn. “Lý do tôi tham gia Hoa hậu châu Á là để chứng minh bản thân luôn cố gắng vượt qua những thử thách trong cuộc sống, nếu không tiến xa vào vòng trong, tôi cũng không hối hận vì mình đã làm hết sức”, Hồ Xuân Mai chia sẻ.

Tiết Ảnh Nghi sở hữu gương mặt kém nổi bật cùng thân hình thừa cân song cô chia sẻ mình vẫn tự tin với cơ thể này và quyết tâm tham gia cuộc thi

ẢNH: HK01

Người phụ nữ U40 thuộc nhóm thí sinh cao tuổi nhất cuộc thi năm nay

ẢNH: HK01

Một thí sinh khác cũng gây bàn tán không kém là Tiết Ảnh Nghi (37 tuổi), HK01 mô tả cô là người có cá tính độc đáo, chân thành. Ứng viên U40 tiết lộ cô ghi danh thi Hoa hậu châu Á vì đấu trường nhan sắc này không giới hạn độ tuổi, bản thân không có kinh nghiệm chụp ảnh hay trình diễn. Tiết Ảnh Nghi chia sẻ cô không bận tâm đến những bình phẩm về ngoại hình, nhan sắc. “Tôi hài lòng với làn da trắng của mình, hài lòng với cơ thể mình. Trên thực tế, tôi đã chăm chỉ chạy bộ mỗi ngày”, thí sinh này nói thêm.
Bên cạnh các thí sinh lớn tuổi, chất lượng ứng viên dự thi Hoa hậu châu Á cũng khiến người xem thất vọng. Nhiều cô gái dự thi sở hữu ngoại hình kém xa tiêu chuẩn của một hoa hậu: nhan sắc tầm thường, vóc dáng kém cân đối, không ít ứng viên thừa cân, lộ bụng ngấn mỡ, chiều cao khiêm tốn… Bên cạnh vấn đề chất lượng thí sinh đi xuống, khán giả không còn hứng thú với với đấu trường nhan sắc của đài ATV bởi ban tổ chức không đề ra tiêu chí rõ ràng. 

Hoa hậu châu Á 2021 tiếp tục khiến công chúng hụt hẫng khi các ứng viên kém sắc, ngoại hình thiếu cân đối chiếm đa số

ẢNH: HK01

Người xem mỏi mắt tìm kiếm những thí sinh nổi bật, phù hợp với tiêu chuẩn cần có của một hoa hậu

ẢNH: HK01

Thí sinh Can Dĩnh Di (18 tuổi)

ẢNH: HK01

Thí sinh Mã Gia Vận (25 tuổi) khác biệt với các đối thủ khi tự tin khoe 9 hình xăm trên cơ thể, cô cho biết chúng có ý nghĩa tinh thần đặc biệt đối với mình và tin rằng những hình xăm không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng tại cuộc thi 

ẢNH: HK01

Quách Kỷ Quân (24 tuổi) bị ban giám khảo nhận xét có thân hình khá mũm mĩm. Thí sinh này cho biết cô tự tin mình sẽ giảm được 10kg trong thời gian tới

ẢNH: HK01

Các thí sinh hết bị chê sắc vóc lại khiến người xem ngán ngẩm khi cho thấy sự thiếu đầu tư, chăm chút khi dự thi hoa hậu

ẢNH: HK01

Cuộc thi nhan sắc của ATV ngày càng mất đi sức hút với công chúng

ẢNH: HK01

Hoa hậu châu Á là cuộc thi sắc đẹp thường niên được đài ATV (Hồng Kông) tổ chức từ năm 1985, cạnh tranh với cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông của TVB. Thời hoàng kim, đấu trường nhan sắc này chứng kiến màn đăng quang của dàn mỹ nhân nức tiếng: Lê Yến San, Lợi Trí, Ngô Ỷ Lợi, La Lâm, Dương Cung Như… Từ năm 2000 đến nay, cuộc thi bị gián đoạn vài lần, các hoa hậu gần đây cũng không tạo được sức hút với công chúng hay có hoạt động nghệ thuật nổi bật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.