Nhân rộng các mô hình khởi nghiệp mới, sáng tạo của thanh niên

Giang Phương
Giang Phương
29/11/2019 19:57 GMT+7

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN, đề nghị tổ chức đoàn các tỉnh Đông Nam bộ chú trọng phát triển, nhân rộng các mô hình khởi nghiệp mới, sáng tạo của thanh niên.

Anh Quốc Phong đã đề nghị như trên tại hội nghị giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Đông Nam bộ diễn ra tại Tây Ninh, ngày 29.11.
Anh Phong cho biết, trọng tâm công tác năm 2020 cụm Đông Nam bộ cần tập trung triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới phương thức tiếp cận, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội cho thanh niên, đặc biệt là trên mạng xã hội...
Anh Phong nhấn mạnh: “Tốc độ chuyển động của thanh niên không tính bằng nhiệm kỳ mà tính qua từng năm, thậm chí từng tháng, từng ngày. Do đó, việc nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của thanh niênviệc làm quan trọng và cần thực hiện bằng những cách cụ thể”.
Báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Đông Nam bộ năm 2019, anh Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, nhấn mạnh các hoạt động đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được các cấp bộ đoàn quan tâm tổ chức. Có nhiều giải pháp cụ thể, sát với nhu cầu thanh niên như: tư vấn, giới thiệu, định hướng cho đoàn viên, thanh niên với nghề nghiệp và việc làm; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, kinh doanh... Trong đó, nổi bật như ý tưởng khởi nghiệp “Việt Nam Starup Wheel 2019” của TP.HCM; cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp - dự án khởi nghiệp” đã trao vốn khởi nghiệp cho 3 dự án với tổng kinh phí 275 triệu đồng của tỉnh Tây Ninh…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.