Nhân rộng các điển hình thi đua yêu nước tại Q.Liên Chiểu

16/08/2020 09:00 GMT+7

UBND Q.Liên Chiểu vừa tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 và tuyên dương khen thưởng 163 tập thể, cá nhân điển hình.

Trong 5 năm qua, UBND Q.Liên Chiểu có 3 khối thi đua: Khối Đảng, Mặt trận và hội đoàn thể, Khối cơ quan chính quyền và Khối phường.

Tiến đến “Quận thông minh”, hoàn thiện “chính quyền, công dân điện tử”

Ở Khối Đảng, Mặt trận và hội đoàn thể nổi bật có các phong trào thi đua thực hiện chỉ thị 05 Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban Tuyên giáo quận ủy, “Dân vận khéo” của Ban Dân vận, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” của UBMTTQVN, “Cựu biến binh gương mẫu”…
Khối các cơ quan chính quyền tập trung nâng cao hiệu quả công vụ, phát huy năng lực cán bộ, ban hành quy tắc ứng xử, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính. Khối thi đua này cũng tập trung các phong trào xây dựng văn minh đô thị, nâng cao đời sống nhân dân, đẩy lùi tệ nạn.
Đặc biệt, trong năm 2020, UBND quận triển khai đề án “Quận thông minh”, hoàn thiện mô hình “Chính quyền điện tử”, tiến đến xây dựng “Công dân điện tử”.
Q.Liên Chiểu duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao (10,48%/năm), cơ cấu chuyển dịch đúng hướng - Ảnh: Nguyễn Tú

Q.Liên Chiểu duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao (10,48%/năm), cơ cấu chuyển dịch đúng hướng

Ảnh: Nguyễn Tú

Khối thi đua phường có các phong trào tiêu biểu như Cựu chiến binh gương mẫu (P.Hòa Minh), thoát nghèo cho hộ cựu chiến binh từ 2018. Mô hình “Sinh viên, công nhân tạm trú” (P.Hòa Khánh Bắc) lập các tổ tự quản, hiệu quả đảm bảo trật tự xã hội, môi trường. Phong trào cải cách hành chính, ứng dụng CNTT của P.Hòa Hiệp Bắc cũng phát huy hiệu quả cao.
Phong trào thi đua yêu nước hiệu quả, thiết thực của Q.Liên Chiểu đã góp phần vào thành tựu của Q.Liên Chiểu. Trong 5 năm qua, kinh tế duy trì nhịp độ tăng trưởng cao (10,48%/năm), cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, các nguồn lực xã hội được phát huy, công nghiệp đảm bảo tăng trưởng bình quân 11,53% giữ vững ổn định và phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 17%.
Quận còn có đề án Hỗ trợ liên kết phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030, khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp, xúc tiến các cụm công nghiệp nhỏ nhằm giải phóng sản xuất khỏi dân cư.
Đặc biệt, chủ trương thu hút đầu tư đã kích thích các ngành kinh tế chủ lực tăng trưởng mạnh, điển hình như đề án phát triển du lịch sông Cu Đê, Khu nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân của Vinpearl, Khu du lịch sinh thái Nam Ô (Tập đoàn Trung Thủy), Tổ hợp Mikazuki Nhật Bản.
Ông Vũ Quang Hùng, Bí thư Quận ủy và ông Nguyễn Đăng Huy, Chủ tịch UBND quận chúc mừng các gương điển hình - Ảnh: Nguyễn Tú

Ông Vũ Quang Hùng, Bí thư Quận ủy và ông Nguyễn Đăng Huy, Chủ tịch UBND quận chúc mừng các gương điển hình

Ảnh: Nguyễn Tú

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Quận cũng đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, và một cửa liên thông theo hướng hợp lý, khoa học hơn, triển khai mô hình hiệu quả “3 hơn” trong tiếp dân và giải quyết hồ sơ “nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn”.
Các thủ tục hành chính trên tất cả lĩnh vực quản lý được đơn giản hóa, liên thông đăng ký hộ kinh doanh, CMND, hộ khẩu, cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống…
Các dịch vụ như khai sinh có yếu tố nước ngoài, đăng ký thường trú, BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi cũng thực hiện cơ chế một cửa liên thông.
Phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế xã hội Q.Liên Chiểu - Ảnh: Nguyễn Tú

Phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế xã hội Q.Liên Chiểu

Ảnh: Nguyễn Tú

Ông Nguyễn Đăng Huy, Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu chia sẻ, giai đoạn 2020 - 2025, quận tiếp tục đổi mới thi đua khen thưởng, với nội dung cụ thể, thiết thực, sát thực tế, đa dạng hình thức, làm cho thi đua thực sự là động lực và ngày càng đi sâu vào đời sống cán bộ, công chức viên thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.
“Công tác thi đua hướng mạnh vào động viên, khích lệ, thu hút các tầng lớp, phát huy tối đa năng lực từng đơn vị, cá nhân. Mỗi người, mỗi tập thể chọn những nhiệm vụ, việc làm cụ thể, thiết thực, từ đó quyết tâm phấn đấu để hoàn thành và vượt mức gắn với những nghiên cứu, sáng kiến, cái hay, cái mới để áp dụng thực tiễn và nhân rộng, để các tổ chức, cá nhân nêu gương học tập, góp phần xây dựng Q.Liên Chiểu ngày càng phát triển”, ông Nguyễn Đăng Huy chia sẻ
5 năm qua, Q.Liên Chiểu có nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng danh hiệu khen thưởng cấp Nhà nước và thành phố, như Ban Tuyên giáo quận nhận Huân chương lao động hạng 3, Quận đoàn có Bằng khen Thủ tướng, UBND P.Hòa Khánh Bắc có Cờ thi đua xuất sắc Chính phủ, 5 cá nhân có Bằng khen Thủ tướng, 15 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc, 62 tập thể công nhận danh hiệu lao động xuất sắc, 38 tập thể, 41 cá nhân nhận Bằng khen Chủ tịch UBND thành phố, 174 chiến sĩ thi đua cơ sở. Ngành giáo dục cũng có nhiều cá nhân, tập thể được Thủ tướng, Bộ GD-ĐT, Chủ tịch UBND thành phố khen tặng… 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.