Nhận phụng dưỡng suốt đời các thân nhân liệt sĩ

15/07/2022 17:02 GMT+7

Hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7), Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân đã tổ chức các đoàn công tác đến nhiều gia đình ở các địa phương để trao quyết định nhận phụng dưỡng suốt đời thân nhân liệt sĩ.

Theo đó, ngày 14 và 15.7, tại tỉnh Hà Nam, Thái Bình và TP.Hải Phòng, đoàn công tác do đại tá Đỗ Văn Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn làm trưởng đoàn, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ trao quyết định nhận phụng dưỡng suốt đời 3 thân nhân liệt sĩ của người lao động trong tổng công ty.

Những người được phụng dưỡng là: bà Trần Thị Nguyện, sinh năm 1953 (là vợ liệt sĩ Trần Danh Viết), đang sinh sống tại xã Vũ Bản, H.Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Bà là mẹ vợ của anh Lê Mạnh Cường, nhân viên lái xe nâng ICD Tân Cảng Quế Võ thuộc chi nhánh Tân Cảng miền Bắc.

Bà Phạm Thị Lụa, sinh năm 1956 (vợ liệt sĩ Trần Đình Trọng), đang sinh sống tại xã An Ninh, H.Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Bà là mẹ của anh Trần Quang Đại, công tác tại Đội phương tiện thủy, Công ty Hoa tiêu Tân Cảng.

Bà Hoàng Thị Bích Phương, sinh năm 1941 (vợ liệt sĩ Bùi Hữu Hảo) hiện sinh sống tại xã Tiền Phong, H.Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng. Bà là mẹ của anh Bùi Văn Khuể, nhân viên cẩu bờ, cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng.

Đại tá Đỗ Văn Tú trao quyết định nhận phụng dưỡng suốt đời bà Hoàng Thị Bích Phương (vợ liệt sĩ Bùi Hữu Hảo)

công hoan

Trước đó, ngày 6.7 tại TP.Cần Thơ và tỉnh Tiền Giang, đoàn công tác do đại tá Bùi Sĩ Tuấn, Phó tổng giám đốc làm trưởng đoàn, đến các gia đình trao quyết định phụng dưỡng suốt đời 2 thân nhân liệt sĩ:

Bà Nguyễn Thị Thơi, sinh năm 1930 (vợ liệt sĩ Trần Thanh Vân), mẹ của anh Trần Thanh Hùng, thuộc Công ty Hoa tiêu Tân Cảng, thường trú tại P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Ông Trương Hoàng Châu, sinh năm 1948 (chồng liệt sĩ Nguyễn Thị Lệ), bố của anh Trương Hải Sơn, thuộc Công ty CP Vận tải thủy Tân Cảng, thường trú tại P.4, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Tháng 4.2022, Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức nhận phụng dưỡng suốt đời 10 thân nhân liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng tại các huyện: Kon Plông, Kon Rẫy, Đắk Glei, Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.

Mức phụng dưỡng bao gồm tiền hỗ trợ sinh hoạt hằng tháng, tặng quà dịp lễ, tết với số tiền khoảng 22 triệu đồng/người/năm.

Hằng năm, vào những dịp lễ, tết, đặc biệt là dịp 27.7, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thường xuyên quan tâm, động viên, tạo điều kiện, bố trí sắp xếp công việc cho vợ, chồng, con của các thương binh, liệt sĩ đang làm việc tại Tổng công ty. Hiện, Tổng công ty đã nhận phụng dưỡng suốt đời 100% thân nhân liệt sĩ là bố, mẹ của người lao động trong hệ thống.

Tân Cảng Sài Gòn cũng thường xuyên quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, nhận phụng dưỡng suốt đời gần 400 mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ tại 18 tỉnh, thành; hỗ trợ xây dựng hàng trăm căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, tình thương cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng hàng nghìn suất học bổng và tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, vươn lên trong học tập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.