Nhan nhản các cuộc thi áo dài mạo danh Hội LHPN VN tổ chức, lừa tiền thí sinh

06/12/2023 11:04 GMT+7

Trên mạng xã hội, nhiều tổ chức, cá nhân mạo danh Hội LHPN VN tổ chức các cuộc thi áo dài, không ít người bị lừa tiền khi tham gia. Hội đã lên tiếng cảnh báo vụ việc này.

Tràn ngập cuộc thi mạo danh

Mạng xã hội xuất hiện những bài đăng kêu gọi mọi người tham gia các cuộc thi như "Duyên dáng áo dài - Một thoáng quê hương", "Chương trình áo dài duyên dáng 2023", "Lễ hội áo dài Việt Nam chào xuân 2024"…

Cuộc thi "Duyên dáng áo dài - Một thoáng quê hương" ở phần giới thiệu ghi, do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng trung tâm đào tạo Vietfuture, đài truyền hình thực hiện dành cho tất cả cán bộ, hội viên phụ nữ, nữ công chức, việc chức, lao động nữ từ 29 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp cả nước tham gia.

Cuộc thi áo dài giả mạo nhan nhản trên mạng xã hội: Hội LHPN VN nói gì? - Ảnh 1.

Mạng xã hội xuất hiện các cuộc thi áo dài mạo danh Hội LHPN VN

CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể, giải quán quân gồm cúp, giấy khen, bằng chứng nhận thí sinh xuất sắc, hợp đồng quảng cáo phát triển hình ảnh và tiền mặt lên đến 500 triệu đồng. 

Cuộc thi áo dài giả mạo nhan nhản trên mạng xã hội: Hội LHPN VN nói gì? - Ảnh 2.

Tin nhắn tự động của fanpage cuộc thi áo dài trả lời khi có người muốn tham dự cuộc thi

CHỤP MÀN HÌNH

Tương tự fanpage "Lễ hội áo dài Việt Nam chào Xuân 2024" đăng, cuộc thi được Sở Du lịch phối hợp với Hội LHPN VN, Đài truyền hình Việt Nam tổ chức định kỳ hằng năm với ý nghĩa tôn vinh, bảo tồn, phát triển và quảng bá trang phục áo dài truyền thống.

Thời gian BTC nhận hồ sơ dự thi bắt đầu từ ngày 11. 11 và kéo dài đến hết ngày 10.12. Cuộc thi này cũng đưa ra cơ cấu giải thưởng tương tự như cuộc thi "Duyên dáng áo dài - Một thoáng quê hương".

Cuộc thi áo dài giả mạo nhan nhản trên mạng xã hội: Hội LHPN VN nói gì? - Ảnh 3.

Nhiều cuộc thi áo giả mạo ban tổ chức với chủ đề về tết 2024

CHỤP MÀN HÌNH

Theo ghi nhận của Thanh Niên, những fanpage của các cuộc thi này đều có từ 2.000 đến hơn 10.000 lượt theo dõi. Ở dưới phần bình luận mỗi bài đăng, nhiều người để lại tương tác để tham dự cuộc thi. Đặc biệt, fanpage của một cuộc thi giả mạo này còn trả lời lại với nội dung: "Chào bạn! Mình xin tự giới thiệu mình là Ngọc Hiếu, tư vấn tuyển sinh từ cuộc thi. Rất vui được hỗ trợ tư vấn cho bạn tham gia chương trình".

PV gọi vào số điện thoại hotline 19009999xx như bài đăng ở cuộc thi "Duyên dáng áo dài - Một thoáng quê hương" không ai nhấc máy nhưng vẫn bị trừ tiền điện thoại. PV nhắn tin muốn tham dự cuộc thi vào fapage này thì nhận được câu trả lời từ tin nhắn tự động: "Anh chị cho em xin số điện thoại Zalo để nhân viên bên em đưa mình vào nhóm đầu từ kiếm lãi cùng nhóm ạ".

Hội LHPN VN lên tiếng

Bà Đặng Hương Giang, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Hội LHPN VN cho biết, hội đã nắm được thông tin các cuộc thi áo dài giả mạo tràn lan trên mạng xã hội. Hội đã có văn bản gửi Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT - TT) có biện pháp hỗ trợ can thiệp, xóa fanpage các cuộc thi giả mạo nhằm đảm bảo tính chính thống, uy tín và hình ảnh của Hội LHPN VN. Đồng thời đảm bảo an toàn cho mọi người khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội. Tuy nhiên, việc xóa bỏ triệt để những trang giả mạo gặp nhiều khó khăn vì cá nhân, tổ chức cố tình lập nhiều trang khác, xóa trang này sẽ xuất hiện các trang khác.

Bà Giang cũng cho biết, nhiều người đã tham gia cuộc thi và bị các cá nhân, tổ chức này lừa tiền. Hội cũng lên tiếng cảnh báo trên fanpage chính thức và các cấp hội ở tỉnh thành để cảnh báo.

"Các nạn nhân bị lừa với số tiền khác nhau. Cuộc thi sẽ đề ra các vòng, khi vào sâu vòng trong, người tham càng bị lừa với số tiền lớn. Khi bị rút tiền trong tài khoản, nhiều người mới vỡ lẽ bị lừa", bà Giang nói.

Cuộc thi áo dài giả mạo nhan nhản trên mạng xã hội: Hội LHPN VN nói gì? - Ảnh 5.

Cơ cấu giải thưởng của các cuộc thi giả mạo vô cùng hấp dẫn

CHỤP MÀN HÌNH

Hằng năm, Hội LHPN VN triển khai các hoạt động hưởng ứng chương trình "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam" với nhiều hoạt động đa dạng ở khắp các tỉnh thành. Ngoài ra, hội cũng phát động "Tuần lễ áo dài" vào dịp kỷ niệm ngày 8.3 trên phạm vi toàn quốc. 

"Những chương trình do Hội LHPN VN phát động đều có văn bản chính thức và chuyển xuống các cấp hội. Chúng tôi không bao giờ đăng những thông tin không có căn cứ như nội dung các cuộc thi giả mạo đăng tải", bà Giang chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.