Nhận được tín hiệu từ vệ tinh VINASAT-2

16/05/2012 17:26 GMT+7

Trưa 16/5, (giờ Việt Nam), Công ty Vận tải hàng không vũ trụ châu u (Arianespace) ra thông cáo báo chí khẳng định việc phóng vệ tinh VINASAT-2 của Việt Nam và JCSAT-13 của Nhật Bản lên quỹ đạo đã thành công tốt đẹp.

Trưa 16/5, (giờ Việt Nam) Công ty Vận tải hàng không vũ trụ châu u (Arianespace) ra thông cáo báo chí khẳng định việc phóng vệ tinh VINASAT-2 của Việt Nam và JCSAT-13 của Nhật Bản lên quỹ đạo đã thành công tốt đẹp.

 Nhận được tín hiệu từ vệ tinh VINASAT-2
Tên lửa Ariane 5 rời bệ phóng

Arianespace cho biết việc phóng tên lửa Ariane 5 diễn ra hoàn toàn chính xác theo kế hoạch đã định, đảm bảo an toàn tuyệt đối. “Việc đưa hai vệ tinh JCSAT-13 và VINASAT-2 vào quỹ đạo thành công đã đánh dấu chuyến bay thành công lần thứ 48 liên tiếp của tên lửa Ariane 5”, Thông cáo của Arianespace viết.

Theo Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Arianespace Jean-Yves Le Gall, chuyến bay này cũng giúp Công ty đạt cột mốc đưa 300 vệ tinh lên quỹ đạo thành công từ bãi phóng trên đảo Guiana (thuộc Pháp).

Ông Joe Rickers, Chủ tịch Hệ thống Thương mại của Lockheed Martin Space Systems- nhà sản xuất vệ tinh, nhận xét: “Đây là một chuyến bay rất hoàn hảo”.

Chiều 16/5, Phóng viên Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ đã liên lạc với ông Hoàng Phúc Thắng, Trưởng Đài Điều khiển vệ tinh Quế Dương, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm điều khiển vệ tinh sau khi nhận bàn giao từ nhà thầu Lockheed Martin.

Ông Thắng cho biết, hiện tại vệ tinh VINASAT-2 đang bay trong quỹ đạo chờ. Sau khoảng 5 ngày đến 1 tuần kể từ ngày phóng, vệ tinh sẽ được điều khiển vào quỹ đạo ổn định là 131,8 độ Đông, độ cao 36.000km so với trái đất.

“Ngay khi vệ tinh rời tên lửa để đi vào quỹ đạo, trung tâm điều khiển mặt đất đã nhận được tín hiệu thu - phát. Việc điều khiển vệ tinh từ mặt đất đang diễn ra hoàn toàn chính xác theo kế hoạch đã định. Từ góc độ kỹ thuật, có thể nói việc phóng vệ tinh VINASAT-2 đã thành công tốt đẹp”, ông Thắng nói.

Hiện tại, việc điều khiển vệ tinh đang do nhà sản xuất Lockheed Martin thực hiện. Sau khi vệ tinh đã đi vào quỹ đạo ổn định, nhà thầu sẽ tiến hành đánh giá, kiểm định chất lượng. Trong vòng 1 tháng kể từ ngày phóng, việc điều khiển vệ tinh VINASAT-2 sẽ được bàn giao cho Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT), trực tiếp là Đài Điều khiển vệ tinh Quế Dương.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

>> Phóng thành công vệ tinh VINASAT-2 vào quỹ đạo
>> Sáng nay VINASAT-2 lên quỹ đạo
>> VINASAT-2: Ngôi sao thứ hai của Việt Nam trên bầu trời
>> Vệ tinh theo dõi môi trường Envisat về hưu
>> Vệ tinh VINASAT-2 sẽ bay vào quỹ đạo ngày 16.5
>> Giới doanh nghiệp Hoa Kỳ khẳng định quyết tâm đầu tư vào VN
>> Dịch vụ truyền hình phát qua vệ tinh VINASAT-1
>> Sẽ có thêm vệ tinh VINASAT-2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.