Nhận định Liverpool vs RB Leipzig (3 giờ sáng 11.3): Canh bạc của HLV Klopp

Kim Chao
Kim Chao
10/03/2021 08:00 GMT+7

Nhận định bóng đá Liverpool gặp RB Leipzig lúc 3 giờ sáng 11.3 (theo giờ VN), soi kèo Cúp chuẩn C1/Champions League 24/7, dự đoán kết quả, tỷ lệ cược các trận đấu luôn được cập nhật kịp thời và chính xác.

HLV Klopp đã giữ chân 7 trụ cột của Liverpool (Thiago, Mane, Fabinho, Firmino, Arnold, Curtis Jones, Henderson) trong trận gặp Fulham hôm cuối tuần và kết quả là thua 0-1 ngay tại Anfield. Ai cũng đoán được chiến lược gia người Đức đang đặt mục tiêu tối thượng của mình vào đấu trường Champions League, một canh bạc mà chỉ người như ông Klopp mới dám "chơi".

Thành tích đối đầu là trận duy nhất ở lượt đi

Khi bị báo chí hỏi sau thua đó, ông không hề giấu khi nói: "Chúng tôi cần thực hiện 5 thay đổi. Sau đó, quyết định thực hiện thêm hai thay đổi nữa". Một cuộc "đại tu" như vậy chưa từng xảy ra ở Ngoại hạng Anh nhưng Liverpool rõ ràng cũng chưa nhất quán trong việc chọn mục tiêu chính của mình. Dù gì, quan trọng nhất vẫn là chức vô địch Champions League.

Liverpool chơi tệ trong 5 trận gần nhất

Tất nhiên, ông Klopp không dại gì nói "buông Ngoại hạng Anh". Sau tất cả, chức vô địch sau 30 năm vẫn là thứ được Liverpool trong chờ nhất và làm người hâm mộ hạnh phúc nhất. Tuy nhiên, ưu tiên giải đấu châu Âu có nhiều cái lợi hơn về mặt kinh tế trong tình hình Covid-19 hoành hành.
Dẫn 2-0 sau trận lượt đi, Liverpool tràn trề cơ hội lọt vào tứ kết Champions League, mở ra khoản đầu tư sinh lời cao ở châu Âu cho đoàn quân của HLV Klopp. 

Thành tích 5 trận gần đây của RB Leipzig

Trên thực tế, Liverpool đang chơi tệ trong thời gian gần đây. Mấy ai dám nghĩ họ sẽ thắng dễ đại diện đang cạnh tranh ngôi vô địch với Bayern Munich ở Bundesliga? Nên nhớ trước trận lượt đi tại sân trung lập Hungary, Liverpool cũng thua liền 3 trận và bắt đầu chu kỳ rơi tự do tại Ngoại hạng Anh. Nhưng rồi họ vẫn thắng RB Leipzig mà chữ "bất ngờ" không hợp lý chút nào khi gắn vào chiến thắng của họ.

Tỷ lệ châu Á

Với chiến thắng 2-0 ở lượt đi, Liverpool chơi nhàn hạ trong trận lượt về với mục tiêu nhẹ nhàng là thủ hòa với đại diện đến từ Đức cũng đủ giúp họ đoạt vé vào chơi ở tứ kết. Nhưng một khi RB Leipzig muốn có bàn thắng thì hàng công của họ mới thật sự nguy hiểm. Họ ghi đến 23 bàn trong 10 trận đấu gần nhất và nếu giữ được phong độ đó, RB Leipzig hoàn toàn có thể làm nên chuyện ở Anfield.

Tỷ lệ châu Âu

Khả năng có đội giành chiến thắng cao hơn một trận hòa, đó là dự đoán của các nhà làm cái ở trận lượt về này. Nếu RB Leipzig ghi bàn trước thì Liverpool chơi tấn công dữ dội. Còn nếu họ bị thủng lưới trước, rõ ràng Liverpool không gì phải vội và trận đấu dễ đi đến những phút nhàm chán sau đó. Dù vậy với đẳng cấp của mình, Liverpool không dại gì phòng ngự tiêu cực để đối phương tấn công. Một kết quả hòa rất dễ xảy ra!

Đội hình

Cả Roberto Firmino và Ozan Kabak đều không có mặt trong trận thua Fulham cuối tuần qua do chấn thương nhẹ, không rõ liệu họ có hoàn toàn sung sức đá chính đêm nay hay không. Sự vắng mặt từ trước của Virgil van Dijk, Joel Matip và mới đây là Jordan Henderson với Joe Gomez đã cho thấy vấn đề của Liverpool như thế nào.
HLV Klopp mô tả chấn thương của Kabak chỉ là một "chuyện nhỏ" nên anh ấy có thể đủ thể lực để xuất phát ở vị trí trung vệ. Trong trận đấu với Fulham, cả Rhys Williams và Nathaniel Phillips đều xuất phát, nhưng trong một trận đấu quan trọng ở đấu trường Champions League như thế này, có lẽ ông Klopp sẽ không mạo hiểm với hai trung vệ trẻ chưa chứng minh được nhiều, nhiều khả năng ông sẽ chọn Fabinho đá cặp với Kabak.
Trent Alexander-Arnold ra sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Fulham nên anh ấy đã dưỡng sức đủ để trở lại, quán xuyến cánh của mình cùng với Andrew Robertson ở cánh đối diện. Với Fabinho ở vị trí trung vệ, bộ ba tiền vệ gồm Thiago Alcantara, Georginio Wijnaldum và Curtis Jones có thể sẽ trở lại. Diogo Jota và Xherdan Shaqiri ra sân vào cuối tuần qua nhưng cặp Sadio Mane - Mohamed Salah ăn ý hơn và cả hai biết cách khoét vào trung lộ đối phương thế nào.
Đội hình dự kiến (4-3-3): Alisson (thủ môn); Arnold - Phillips - Fabinho - Robertson; Wijnaldum - Thiago - Jones; Jota - Salah - Mane.
Về phía RB Leipzig, Angelino không vào sân thi đấu ở chiến thắng 3-0 của họ trước Freiburg hôm thứ bảy, đó là cách để ông Nagelsmann cho học trò mình dưỡng sức để trở lại đêm nay. Tyler Adams gần đây chơi ở vị trí hậu vệ phải rất lên chân.
Đội hình dự kiến (4-4-2): Gulacsi (thủ môn); Mukiele - Upamecano - Klostermann - Kampl; Adams - Sabitzer- Olmo - Angelino; Sorloth - Nkunku.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.