Nhận định Liverpool – Burnley: nuôi mục tiêu kỷ lục 104 điểm, Salah thành vua phá lưới

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
11/07/2020 11:26 GMT+7

Liverpool – Burnley, 21h00, 11.7 (giờ Việt Nam), vòng 35 Ngoại hạng Anh. Liverpool đang hướng tới kỷ lục giành 104 điểm, trở thành đội vô địch có số điểm cao nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

Sau thất bại sốc với tỉ số 0-4 trước Man City, tân vương của Ngoại hạng Anh đang cho thấy sự trở lại ấn tượng khi lần lượt đánh bại Aston Villa và Brighton.
Ở vòng 35, The Kop sẽ tiếp tục hướng tới kỷ lục toàn thắng tất cả các trận đấu trên sân nhà. Hiện tại, thành tích của Jurgen Klopp và các cầu thủ đang là 17 trận thắng và họ chỉ còn 2 trận đấu nữa tại thánh địa Anfield với đối thủ Burnley ở vòng 35 và Chelsea ở vòng 37.
Bên cạnh đó, Liverpool cũng đang hướng tới một kỷ lục khác là giành 104 điểm. Với quỹ điểm 92 đang có, 4 vòng đấu nữa sẽ là cơ hội để Jurgen Klopp hoàn thành tục tiêu đưa Liverpool trở thành đội vô địch có số điểm cao nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh.
Đây là điều nằm trong khả năng khi mà Klopp và các cầu thủ của mình đã lấy lại được phong độ đỉnh cao.
Trong 5 trận gần đây, The Kop chỉ phải nhận 1 thất bại duy nhất trước Man City, ngoài ra là 3 trận thắng và 1 lần chia điểm.
Đáng chú ý, họ đã có 2 chiến thắng liên tiếp và ghi được 5 bàn thắng. Sẽ càng dễ dàng hơn cho Liverpool hơn khi đối thủ trước mắt họ chỉ là Burnley không còn mục tiêu thi đấu.
Đội bóng đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng đã trụ hạng thành công và chỉ coi đây là một cuộc thử sức với nhà vô địch.
Tuy nhiên, Liverpool cũng không được đánh giá quá thấp đối phương, bởi từ khi bóng đá trở lại sau thời điểm dịch Covid-19 được kiểm soát, Burnley vẫn đang bất bại và thắng cả 2 trận sân khách gần nhất.
Ngoài ra, đội bóng của HLV Sean Dyce vẫn luôn nổi tiếng với lối đá phòng ngự đổ bê tông kỷ luật và vô cùng khó chịu.
Dự kiến đây là một trận cầu có ít bàn thắng. Tuy nhiên, trong đội hình Liverpool có một cá nhân khát khao ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt, đó là Mohamed Salah. Với 19 bàn thắng, hiện chân sút Ai Cập đang đứng vị trí thứ 3 ở top danh sách vua phá lưới, Salah vẫn xếp dưới 2 cái tên Vardy (Leicester City) với 22 bàn và Aubameyang (Arsenal) với 20 bàn.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.