Nhận định bóng đá - Đan Mạch vs Scotland (1 giờ 45 ngày 2.9): “Thuốc nổ” có thể chặn đứng “Đoàn quân Tartan”

01/09/2021 12:17 GMT+7

Đan Mạch sẽ đón tiếp Scotland tại sân Parken Anfield vào lúc 1 giờ 45 ngày 2.9 (theo giờ VN), trong trận đấu ở bảng F thuộc vòng loại World Cup 2022 .

Hướng đến mục tiêu duy trì thành tích toàn thắng ở vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Đan Mạch sẽ đón tiếp đội tuyển Scotland tại sân Parken, Copenhagen, vào rạng sáng mai.
Đan Mạch đã làm nức lòng người hâm mộ trên toàn thế giới khi họ lọt vào đến vòng bán kết EURO 2020, trước khi để thua đội tuyển Anh 1-2 trong hiệp phụ và họ sẽ tìm cách tiếp tục duy trì phong độ này.
Điều đó phù hợp với thành tích xuất sắc của Đan Mạch ở vòng loại World Cup 2022, nơi họ vẫn giữ vững được thành tích toàn thắng. Các chàng trai của HLV của Kasper Hjulmand đã giành được 3 chiến thắng từ 3 trận mở màn, trong đó có cuộc vùi dập Moldova đến 8-0. “Thuốc nổ Đan Mạch” hiện đang đứng đầu bảng F với 9 điểm, hơn đội xếp thứ hai là Scotland 4 điểm.
Trong khi đó, Scotland bước vào trận đấu hôm thứ tư sau chuỗi trận tệ hại ở EURO 2020. Họ bị loại khỏi vòng bảng sau khi chỉ giành được 1 điểm và ghi 1 bàn sau 3 trận. Họ sẽ tìm cách phục hồi sau màn trình diễn mờ nhạt đó khi quay trở lại vòng loại World Cup 2022, nơi họ đã giành được 5 điểm sau 3 trận.

Scotland (phải) có thể phải trả giá vì sự vắng mặt của nhiều trụ cột

AFP

“Đội quân Tartan” đã có được chiến thắng đầu tiên trên đường đến Qatar với việc đè bẹp Quần đảo Faroe 4-0 hồi tháng 3. Đội bóng của HLV Steve Clarke vẫn bất bại trong chiến dịch vòng loại này và sẽ tìm cách kéo dài thêm mạch chiến thắng vào rạng sáng mai.
HLV Clarke đã điền tên 3 tân binh Lewis Ferguson, Zander Clark và Liam Kelly vào đội hình cho 3 trận đấu sắp tới. Andy Robertson và Kieran Tierney đều đã bình phục chấn thương và có tên trong danh sách của hàng hậu vệ không thay đổi so với chiến dịch EURO 2020.
Kenny McLean cũng đã bình phục chấn thương và được triệu tập trở lại cùng với Billy Gilmour - người sẽ rất quan tâm đến việc bù đắp khoảng thời gian đã mất sau khi bỏ lỡ VCK EURO 2020 vì Covid-19.
Scott McTominay vắng mặt vì chấn thương cùng với James Forrest, Greg Taylor và Stuart Armstrong, trong khi Nathan Patterson, John McGinn, Kevin Nisbet và Stephen O’Donnell bị loại do các vấn đề liên quan đến COVID.
Tuy nhiên, HLV Clarke vẫn tỏ ra rất tự tin khi cho rằng: “Tôi nghĩ rằng tôi có đủ khả năng trong nhóm hiện tại để đến Đan Mạch và hy vọng có được kết quả mà tất cả chúng tôi mong muốn”.
Về phần mình, Đan Mạch cũng phải xuất trận mà không có Martin Braithwaite, Andreas Cornelius, Jannik Vestergaard, Nicolai Boilesen, Rasmus Falk và Philip Billing. Để thay thế họ, HLV Hjulmand đã triệu tập Mohamed Daramy, Ramus Falk và Ramus Nissen trong khi vẫn tuyệt đối tin tưởng vào Andreas Christensen, Simon Kjaer và Thomas Delaney.

Dự đoán

Scotland rất muốn giành trọn 3 điểm trước Đan Mạch, mặc dù đội chủ nhà được xếp ở chiếu trên trong trận đấu này. Do vậy, một trận đấu chặt chẽ sẽ diễn ra ở Copenhagen và có thể dự đoán Đan Mạch sẽ giành được chiến thắng sít sao để duy trì thành tích toàn thắng của họ ở vòng loại World Cup 2022.
Tình hình nhân sự
Đan Mạch: Martin Braithwaite, Andreas Cornelius, Jannik Vestergaard, Nicolai Boilesen, Rasmus Falk và Philip Billing vắng mặt vì những lý do khác nhau.
Scotland: Scott McTominay, James Forrest, Greg Taylor, Stuart Armstrong, John McGinn và Nathan Patterson, Kevin Nisbet và Stephen O’Donnell vắng mặt vì những lý do khác nhau.
Lịch sử đối đầu
- Đan Mạch và Scotland đã gặp nhau 16 lần trong quá khứ, Đan Mạch thắng 6 trận, Scotland thắng 10.
   
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.